Nhiều người Việt Nam bị sán làm tổ trong não gây rối loạn tâm thần

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ăn thịt tái, tiết canh, sán làm tổ trong não lúc nào không biết, khiến bệnh nhân đột ngột lên cơn co giật, động kinh. Bệnh này không dễ chẩn đoán và dễ nhầm sang các bệnh khác, chẳng hạn điều trị về tâm thần.

Báo VNExpress hôm 11 Tháng Ba dẫn lời đại diện bệnh viện Đặng Văn Ngữ thuộc Viện Sốt Rét-Ký Sinh Trùng-Côn Trùng Trung Ương, cho biết một bệnh nhân (không được nêu tên), 41 tuổi, đau nhiều năm tại vùng trán đỉnh, tần suất 1-2 cơn/ngày, uống thuốc giảm triệu chứng nhưng sau đó tái phát.

Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhân bị sán não. (Hình: VNExpress)

Vài tháng trước, ông bị co giật, méo miệng sau đó bình thường. Gần đây, cơn co giật tăng dần khiến ông không thể ăn ngủ, uống thuốc không khỏi.

Qua các xét nghiệm và chụp cộng hưởng từ (chụp MRI) sọ não của bệnh nhân cho thấy, ông đã bị tổn thương do ấu trùng sán heo ở hệ thần kinh trung ương, kèm phù não, co giật, gây các biểu hiện về tâm thần.

Tương tự, từ năm 2018, ông NVH, 62 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, xuất hiện nhiều cơn đau đầu dữ dội, chụp cộng hưởng từ chẩn đoán u não.

Gần đây, bệnh nhân đau đầu kèm co giật, động kinh, chụp X-quang phát hiện nhiều đốm trắng (ấu trùng sán) trên phần mềm cánh tay, làm tổ trên não gây ra những cơn động kinh, rối loạn tâm thần. Khi bác sĩ giải phẫu thì phát hiện khối u là những ổ sán heo.

Trường hợp khác là ông NVH, 66 tuổi, ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, cách đây gần một năm hay bị đau khớp tay, đau đầu kèm theo chóng mặt. Sau khi đi khám thì bác sĩ phát hiện nhiều sán heo nằm ở não. Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện Đặng Văn Ngữ và phải trải qua ba đợt điều trị mới khỏi bệnh.

Theo Bác Sĩ Hoàng Đình Cảnh, viện trưởng Viện Sốt Rét-Ký Sinh Trùng-Côn Trùng Trung Ương, thời gian gần đây, bệnh viện tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân bị nhiễm các bệnh về ký sinh trùng, điển hình là những bệnh ấu trùng sán dây heo, nhiễm sán lá gan lớn…

Chỉ riêng bệnh viện Đặng Văn Ngữ, mỗi năm tiếp nhận hàng chục ngàn ca mắc ký sinh trùng, phần lớn bệnh nhân ban đầu bị chẩn đoán nhầm u não, rối loạn tâm thần, động kinh, hoặc thị lực suy yếu.

Hình phim chụp các nang sán heo ngấm thuốc cản quang chuyển trắng của một bệnh nhân. (Hình: VNExpress)

Có người nhiều năm xuất hiện triệu chứng mới phát hiện có sán, khi đó chúng đã thành u cục trong cơ thể, phát bệnh đau đớn. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể bị liệt nửa người và có những di chứng khác kèm theo.

Nguyên nhân nhiễm ấu trùng sán dây heo ở người là do ăn uống không bảo đảm vệ sinh, ăn thực phẩm sống, chưa nấu chín như tiết canh, rau sống, nhất là các loại rau thủy sinh (rau cần, rau muống…).

“Rau sống, tiết canh, thịt tái… là món khoái khẩu của nhiều người Việt, thế nhưng đây cũng là ‘nguồn dẫn’ gây bệnh ký sinh trùng, đặc biệt là sán não. Bệnh này không dễ chẩn đoán và dễ nhầm sang các bệnh khác,” Bác Sĩ Cảnh cho biết.

Chưa hết, ở một số vùng tại Việt Nam, tình trạng chăn thả heo, bò rông vẫn còn nhiều. Trong chất thải của chúng có thể có trứng sán. Khi người hoặc động vật ăn phải rau cỏ, thực phẩm có trứng sán sẽ có nguy cơ bị nhiễm sán. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT