WASHINGTON, DC (NV) – Từ hôm 21 Tháng Giêng, một ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump nhậm chức, cho tới nay, Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Quan Thuế ICE bắt giữ hơn 32,000 di dân cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, theo các viên chức Bộ Nội An.
Trong đó gồm có các vụ bắt giữ tại chỗ do ICE thực hiện, các vụ bắt giữ được thực hiện theo Chương Trình Dân Ngoại Quốc Phạm Tội và một chương trình hợp tác có tên “287g,” theo một viên chức ICE cao cấp, ABC đưa tin.
Trong 50 ngày đầu tiên dưới thời chính quyền Trump, các viên chức di trú bắt giữ hơn 14,000 tội phạm bị kết án, 9,800 di dân đang bị truy tố hình sự, 1,155 nghi can là thành viên băng đảng và 44 người ngoại quốc đang đào tẩu, theo một viên chức ICE cao cấp.

Nhưng trong một cuộc điện đàm với một nhóm phóng viên hôm Thứ Tư, 12 Tháng Ba, viên chức ICE cao cấp cho biết 8,718 người còn lại là “những kẻ vi phạm luật di trú.” Trước đây, trong các lần phỏng vấn với ABC News và các đài khác, ICE mô tả những vụ bắt giữ đó là “các trường hợp bị ảnh hưởng lây,” tức là những người bị bắt giữ không nhất thiết là mục tiêu nhưng bị ảnh hưởng trong các đợt bố ráp.
“Chúng tôi đã chấm dứt chiến dịch bắt [và] thả để thực hiện sứ mệnh cốt lõi của ICE, đó là bắt giữ những người vi phạm luật nhập cư Hoa Kỳ,” Quyền Giám Đốc ICE Todd Lyons cho biết. “Bộ Trưởng Nội An Kristi Noem và tôi đang chấn chỉnh cách thức hoạt động tại ICE thành hành động và trách nhiệm giải trình.”
Trong cuộc điện đàm, các viên chức ICE bị chất vấn về khu vực giam giữ trong tương lai cũng như số lượng di dân bị trục xuất. Họ không đưa ra bất kỳ chi tiết mới nào liên quan tới các vụ trục xuất nhưng thừa nhận một số người đã được phóng thích nhưng vẫn bị giám sát theo chính sách “phóng thích theo luật” cũng như do “tình trạng sức khỏe và các yếu tố nhân đạo khác.”
ICE cũng cho biết đã sử dụng khoảng 47,000 giường, làm các cơ sở giam giữ hết chỗ, đồng thời viên chức cao cấp còn cho biết ICE đang lập kế hoạch mở rộng khu vực giam giữ nhờ hợp tác với Cơ Quan Cảnh Sát Tư Pháp USMS và Cơ Quan Quản Lý Nhà Tù Liên Bang BOP. ICE cũng đang hối thúc Quốc Hội đưa ra quyết định và cung cấp thêm kinh phí cho các hoạt động di trú. (TTHN)
































































































































