Giấc mơ World Cup 2026 của Indonesia bị ví là ‘Hòa Lan 2’

SYDNEY, Úc (NV) – Đội tuyển Indonesia hay bị chế giễu là “Hòa Lan 2” bởi vì chiến dịch nhập tịch mà cụ thể là đội hình ra sân trận đấu với đội tuyển Úc tại Sydney có đến 10 cầu thủ nhập tịch người Hòa Lan, và một ban huấn luyện mới cũng là người Hòa Lan, theo AFC News ngày 20 Tháng Ba.

Lượt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực Á Châu ngày 20 Tháng Ba nhiều người chú ý đến trận Úc – Indonesia do có đại diện duy nhất của Đông Nam Á nhưng đầy tham vọng trong chiến dịch nhập tịch hóa đội tuyển.

Indonesia toàn cầu thủ nhập tịch vẫn thua đậm 1-5 trước đội tuyển Úc tại Sydney tối Thứ Năm, 20 Tháng Ba. (Hình: Matt King/Getty Images)

Nếu lượt đấu trước trong chiến thắng ấn tượng trước Saudi Arabia còn có 3-4 cái tên cầu thủ Indonesia chính gốc và ban huấn luyện là những thành viên người Nam Hàn đứng đầu là ông Shin Tae-yong, thì tối Thứ Năm, 20 Tháng Ba, 11 cầu thủ Indonesia ra sân có đến 10 cái tên nhập tịch và chỉ duy nhất cầu thủ Indonesia chính gốc là Marselino Ferdinan.

Thành phần ban huấn luyện thì cả bộ sậu đều là Hòa Lan đứng đầu là cựu tuyển thủ Hòa Lan Patrick Kluivert

Trang On Sports giật tít châm biếm “Cô đơn trên chính đội tuyển Indonesia có lẽ là Marselino Ferdinan…” cùng hình minh họa toàn đội quàng vai nhau hạ quyết tâm trước trận nhưng riêng Ferdinan thì nhìn về hướng khác.

Giấc mơ World Cup cho bóng đá Đông Nam Á sau khi Thái Lan rồi Việt Nam thất bại nặng nề ở vòng loại cuối World Cup, giờ đến Indonesia nâng cấp đội tuyển bằng “Hòa Lan 2” mà vẫn nhận thất bại nặng nề.

Bảng C vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực Á Châu còn ba lượt trận nữa, bây giờ đội tuyển Indonesia chỉ còn trông cậy vào số phận mong manh qua chiếc vé play-off đầy gian nan.

Bối cảnh bóng đá Đông Nam Á nói chung, và Indonesia nói riêng, cho thấy con đường đến với vòng chung kết World Cup vô cùng gian nan và mất phương hướng.

Ba quốc gia hàng đầu về bóng đá hiện tại ở Đông Nam Á là Thái Lan, Việt Nam và Indonesia đều thiếu kiên trì trong việc thực hiện những lộ trình và chiến lược dài hơi. Thay vào đó là bệnh thành tích và đốt giai đoạn.

Bóng đá Thái Lan sau nhiều năm đứng đầu Đông Nam Á từng xác định chỉ tập trung vào những giải Á Châu và World Cup, nhưng sau vài thất bại thì xóa đi làm lại.

Việt Nam từng hạnh phúc với những tháng ngày cùng huấn luyện viên Park Hang-seo nhưng sau khi mất cúp Đông Nam Á thì vội thay huấn luyện viên, ấn vào chiếc nút “reset” để tìm lại thành tích trong “ao làng.”

Indonesia đang thành công với thế hệ trẻ đào tạo từ hàng trăm lò đào tạo trên khắp đất nước thì tân chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá là ông tỷ phú Erick Thohir vừa lên lập tức làm mới đội tuyển bằng chính sách nhập tịch ào ạt…

Giấc mơ World Cup cho bóng đá Đông Nam Á đầy gian nan cứ xoay vòng vì bệnh thành tích. (Yến Nhi) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT