Dân Sóc Trăng phải dùng nước máy ‘đen như nước sình’

SÓC TRĂNG, Việt Nam (NV) – Nhiều gia đình ở thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, cho hay nhiều tháng qua họ bị công ty cấp nước cho xài nước sinh hoạt ô nhiễm nặng nên phải mua nước bình về dùng.

Nói với báo VNExpress hôm 2 Tháng Tư, nhiều người dân ở các phường 2, 3 và một số khu vực nội ô thành phố Sóc Trăng cho biết từ đầu năm đến nay, họ liên tục phát hiện nước sinh hoạt bị đổi màu “đen như nước sình.”

Nước sinh hoạt “đen như nước đường mương,” được cung cấp cho người dân ở phường 2, thành phố Sóc Trăng sử dụng. (Hình: An Minh/VNExpress)

Bà Loan, 63 tuổi, ở đường Lê Hồng Phong, phường 3, cho biết nước bị đen diễn ra nhiều thời điểm, có khi cả ngày. Hơn nửa tháng trước vừa xả nước ra, bà Loan phát hiện nước máy “đen như nước sình” nên không dám xài. Lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, gia đình bà buộc phải mua nước bình sử dụng.

Tương tự, bà Hương, 76 tuổi, ở phường 2, cho biết gia đình có ba người nhưng mỗi tháng phải tốn khoảng 300,000 đồng ($11.7) tiền nước, do cách đây một tháng bà phát hiện nước sinh hoạt bị “đen như nước đường mương” nên không dám sử dụng, phải mua nước bình về dùng.

“Lâu lâu phát hiện nước bị đen, tôi phải xả ra khoảng 20 phút mới dám sử dụng. Tình trạng này diễn ra thường xuyên từ Tết đến nay, còn những năm trước thì tần suất ít hơn,” bà Hương bất bình nói.

Không chỉ có các hộ gia đình, những người thuê phòng trọ ở thành phố Sóc Trăng cũng khốn khổ vì nước máy sinh hoạt kém phẩm chất.

Một gia đình thuê trọ ở đường Lê Hồng Phong, phường 3, cho biết hơn mười ngày qua, nước máy sinh hoạt đen nặng hơn, có lúc “đen như cà phê.” Cả dãy hơn 40 phòng trọ ai cũng than trời. Mọi người phải dùng vải, miếng xốp để lọc nước dùng tắm giặt tạm, còn ăn uống thì phải mua nước bình.

Người dân chụp lại nước máy sinh hoạt có màu đen để làm bằng chứng phản ảnh. (Hình: An Minh/VNExpress)

Giải thích với báo VNExpress, ông Đặng Văn Ngọ, tổng giám đốc công ty Cổ Phần Nước Sóc Trăng, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 200,000 gia đình ở thành phố Sóc Trăng, cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến “nguồn nước chưa bảo đảm,” trong đó có tình trạng “biến đổi khí hậu” và “xâm nhập mặn trên sông.”

Ngoài ra, công ty đang cho vệ sinh mạng lưới đường ống khiến lượng cặn bám vào ống cũng ảnh hưởng phẩm chất nước cung cấp cho người dân.

“Có khoảng 50%-60% giếng bị nhiễm mặn ở cả tầng sâu và nông. Trước đây hàm lượng sắt trong nước ít, chỉ vài mg/l, nhưng hiện có những giếng lên đến vài chục mg/l. Việc xử lý nước ở những giếng này rất khó khăn,” ông Ngọ “đánh trống lãng” nói cho qua chuyện. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT