Cảnh sát báo động: Mã QR giả dán trên đồng hồ tính giờ đậu xe

LOS ANGELES, California (NV) – Cảnh sát ở nhiều thành phố California khuyến cáo dân chúng cẩn thận kẻ gian nhắm vào các đồng hồ tính giờ đậu xe trên đường phố để lừa gạt lấy tiền. 

Thời buổi hiện nay, Mã Thâm Nhập Tức Thì, hay QR, có mặt khắp mọi nơi.

Từ quảng cáo truyền hình cho tới thực đơn nhà hàng và kể cả hệ thống thanh toán trực tiếp, từ đó cho thấy ai cũng có thể dùng mã QR để dễ dàng sử dụng các dịch vụ trên mạng điện toán bằng máy thu hình trong điện thoại di động. Gần đây, điều này được áp dụng cho cả đồng hồ tính giờ đậu xe, theo KTLA.

Một mã QR giả dán trên đồng hồ tính tiền đậu xe ở Manhattan Beach, California. (Hình: Manhattan Beach Police Department)

Các thành phố và quận trên toàn Hoa Kỳ đang hợp tác với các nhà phát triển ứng dụng để tạo ra các trang thanh toán trực tuyến thay thế cho cách thanh toán bằng tiền xu như xưa kia.

Nhưng xui rủi thay, những kẻ lừa đảo đã phát giác ra kẽ hở và lợi dụng.

Cảnh sát tại một số thành phố duyên hải thuộc khu vực Los Angeles gần đây cảnh cáo ngày càng có nhiều nhãn dán mã QR giả xuất hiện trên đồng hồ tính giờ đậu xe.

“Những miếng nhãn dán này được tạo ra hòng đánh lừa rằng người ta có thể trả tiền để đậu xe thông qua một trang mạng bên ngoài,” cảnh sát Manhattan Beach cảnh cáo trên mạng xã hội sau khi tháo 14 nhãn dán.

Dĩ nhiên là tài xế không được chuyển qua một trang thanh toán hợp pháp mà thay vào đó là một trang mạng lừa đảo nhưng có sức thuyết phục nhằm ăn cắp thông tin cá nhân và cả tiền bạc. Bưu Điện Hoa Kỳ USPS gọi trò này là “quishing.”

Thành phố Manhattan Beach không dùng mã QR để trả tiền đậu xe, nhưng nhiều nơi khác thì có.

Tại Redondo Beach lân cận, cảnh sát tìm thấy được nhãn dán có mã QR giả trên khoảng 150 đồng hồ tính giờ đậu xe được dán bên trên hoặc gần nhãn dán thanh toán hợp pháp.

Thanh toán bằng điện thoại di động là tiêu chuẩn trong thời đại mới nên các chuyên gia cho biết người tiêu thụ cần được giáo dục, và phải luôn luôn cảnh giác.

Sharon Polsky, cố vấn kỹ nghệ và quyền riêng tư làm việc tại Canada cho biết: “Chỉ cần cầm điện thoại lên bấm rồi thanh toán nghe có vẻ là một tiện nghi vô cùng hấp dẫn, và thường thì phương pháp này còn được sử dụng nhiều hơn cả các biện pháp khác được bảo mật tốt hơn. Thậm chí là nhãn dán giả cũng dễ làm cho người ta cảm thấy hợp pháp.”

Polsky đưa ra một số khuyến cáo nếu cần phải thanh toán bằng QR:

  • Nếu đường viền của mỗi cạnh và ký tự không rõ nét và ngay hàng thẳng lối, thì đó có thể là mã giả.
  • Dùng móng tay cào lên bề mặt nhãn dán. Nếu là mã thật thì sẽ không có cạnh nào trong mã QR cộm lên. Nếu có, thì có thể có một nhãn dán khác nhỏ hơn một chút được dán ngay bên dưới, vì thế nên không thể nhìn thấy rõ các cạnh.
  • Thử kéo một góc hoặc cạnh của nhãn dán lên. Nếu tróc ra khỏi bề mặt của đồng hồ tính giờ đậu xe thì đừng dùng mã QR đó.

Jeff Lê, cố vấn các vấn đề chính phủ kiêm nhà sáng lập 100 Mile Strategies, lập luận rằng các thành phố phải đề ra cách giải quyết cặn kẽ hơn để chỉ dẫn và bảo vệ tài xế. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT