WASHINGTON, DC (NV) – Giữa lúc thị trường trên khắp thế giới sụt giảm và các quốc gia khác tìm phương cách trả đũa trước mức quan thuế dữ dội của Tổng Thống Mỹ Donald Trump, Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Chuck Grassley và Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Maria Cantwell, vào hôm Thứ Năm, 3 Tháng Tư, đã trình ra một dự luật lưỡng đảng để yêu cầu Quốc Hội phải phê duyệt mức quan thuế mới đó, Đài ABC News loan tin.
Trong khi đó, các dân biểu Dân Chủ tại Hạ Viện đang cố gắng tìm đạt một cuộc bỏ phiếu chấm dứt quan thuế mới. Phản ứng đối với quan thuế mới và hậu quả của chúng được dự đoán là sẽ khác biệt theo đường lối của từng đảng tại Điện Capitol, mặc dù một số đảng viên Cộng Hòa cho biết họ đang lo ngại về cách thị trường phản ứng với mức thuế mới đó.
Dự luật của Thượng Viện sẽ yêu cầu tổng thống thông báo cho Quốc Hội về quan thuế mới trong vòng 48 giờ, và Quốc Hội phải hành động để phê duyệt các mức thuế đó trong vòng 60 ngày. Hiện vẫn không rõ liệu dự luật này có được sự ủng hộ cần thiết để thông qua hay không. Nhưng sự việc diễn ra chưa đầy một ngày sau khi bốn dân biểu Cộng Hòa đã cùng bỏ phiếu với Đảng Dân Chủ để thông qua một quyết nghị ngăn chặn quan thuế của ông Trump đánh lên các sản phẩm nhập cảng từ Canada.

Thượng Nghị Sĩ Cantwell cho biết dự luật của bà và ông Grassley được đưa ra vào thời điểm Quốc Hội cần phải “tái xác định tư thế và pháp quyền của mình trong các nhiệm vụ hợp hiến.” Bà cho biết quyền đó được nêu ra trong Quyết Nghị Quyền Lực Chiến Tranh năm 1973 và sẽ “thiết lập lại các giới hạn trong quyền lực của tổng thống,” đặc biệt liên quan đến việc áp đặt mức quan thuế mà không có sự chấp thuận của Quốc Hội.
“Trong Đạo Luật Quyền Lực Chiến Tranh, Quốc Hội đã quyết định đòi lại quyền lực của mình khi họ nhận thấy vị tổng thống đã vượt quá giới hạn của mình,” bà Cantwell nói. Cả hai Thượng Nghị Sĩ Cantwell và Grassley đều phục vụ trong Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện. Thượng Nghị Sĩ Grassley, một cựu chủ tịch ủy ban, từ lâu đã ủng hộ việc thiết lập lại vai trò của Quốc Hội trong chính sách thương mại.
Tại Hạ Viện, Đạo Luật Khẩn Cấp Quốc Gia mà Tổng Thống Trump sử dụng để áp đặt quan thuế mới cho phép Quốc Hội bỏ phiếu về một quyết nghị có thể hủy bỏ mức quan thuế mới một cách hiệu quả. Theo lời các phụ tá thuộc Đảng Dân Chủ nói với ABC News, Quốc Hội Mỹ sẽ phải bỏ phiếu trong vòng 15 ngày sau khi Tổng Thống Trump thông báo cho Quốc Hội về các khoản quan thuế mới.
Nhà lãnh đạo phe thiểu số Thượng Viện Chuck Schumer gọi thứ quan thuế mới là một trong những quyết định “đần độn nhất” mà ông Trump đã đưa ra trong tư cách là tổng thống, “và điều đó cũng nói lên một điều gì đó,” ông Schumer nói. Thượng Nghị Sĩ Schumer tuyên bố trước Thượng Viện: “Donald Trump đã một mình tạo nên một đám cháy rừng tài chánh.”
Các Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Susan Collins, Mitch McConnell, Lisa Murkowski và Rand Paul, vào hôm Thứ Tư, đã bỏ phiếu để thông qua dự luật mà Thượng Nghị Sĩ Paul là đồng tác giả với Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Tim Kaine. Hôm Thứ Năm, Thượng Nghị Sĩ McConnell cho biết “chiến tranh thương mại với các đối tác của chúng ta gây tổn thương cho người lao động Mỹ nhiều nhất.” (TTHN)







































































































































