Vance: Mỹ sẽ ‘bỏ đi’ trừ phi Ukraine và Nga đồng ý với các đề nghị ngưng bắn của Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Phó Tổng Thống Hoa Kỳ JD Vance cho biết Mỹ sẽ “bỏ đi” trừ khi Ukraine và Nga đồng ý về một thỏa thuận ngưng bắn do Mỹ đưa ra, lặp lại những ý kiến gần đây của các giới chức Mỹ, Đài BBC loan tin hôm Thứ Tư, 23 Tháng Tư.

Lời cảnh cáo của vị phó tổng thống được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán ở London giữa các giới chức Anh, Pháp, Đức, Ukraine và Mỹ nhằm tìm đạt một lệnh ngưng bắn đang bị giảm tầm mức quan trọng sau khi Ngoại Trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff rút lui.

Thay vào đó, Mỹ đang tập trung vào các cuộc đàm phán trong tuần này tại Moscow, nơi ông Witkoff sẽ gặp Tổng Thống Nga Vladimir Putin lần thứ tư, khi nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh gia tăng tốc độ. Trong khi đó, Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông tin chắc rằng cần phải có “một lệnh ngưng bắn ngay lập tức, đầy đủ và vô điều kiện.” “Ngăn chặn cuộc chém giết phải là nhiệm vụ số một,” ông Zelensky viết trên mạng xã hội vào hôm Thứ Tư.

Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kyiv ngày 22 Tháng Tư, 2025. (Hình: TETIANA DZHAFAROVA/AFP/Getty Images)

Nhận xét của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra khi Phó Tổng Thống Vance nói với các phóng viên trong chuyến thăm Ấn Độ rằng Mỹ đã đưa ra một “đề nghị rất rõ ràng” cho cả Nga và Ukraine. “Đã đến lúc họ phải nói có hoặc là Mỹ sẽ rút lui ra khỏi tiến trình này,” ông Vance nói thêm. “Chúng tôi đã tham gia vào một số lượng hoạt động ngoại giao phi thường, làm việc ngay tại chỗ.”

Phần mình, đặc phái viên Ukraine của ông Trump, là Tướng Keith Kellogg, đang tham dự các cuộc đàm phán ở London thay thế cho hai ông Witkoff và Rubio, những người gọi các cuộc đàm phán hôm Thứ Tư là “các phiên họp chỉ mang tính kỹ thuật.”

Ngoại Trưởng Anh David Lammy cũng sẽ tổ chức một cuộc họp song phương với người đồng nhiệm Ukraine vào hôm Thứ Tư. Ngày càng có nhiều ước đoán rằng Nga có thể sẵn sàng ngưng cuộc chiến tranh xâm lược của mình dọc theo chiến tuyến hiện tại để đổi lấy những nhượng bộ đáng kể. Tuy nhiên, có rất ít chỉ dấu cho thấy hướng đi rõ ràng của các cuộc đàm phán mới nhất hoặc liệu cuộc đàm phán có thành công hay không.

Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã loại trừ khả năng Ukraine chịu công nhận Crimea bị chiếm đóng là lãnh thổ của Nga, sau khi tin tức cho thấy điều này đang được Mỹ và Điện Kremlin xem xét. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine vào hôm Thứ Tư, sau một thời gian ngắn ngủi tạm lắng dịu vì Lễ Phục Sinh khi ai bên chịu ngưng các cuộc không kích lẫn nhau. Chín người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương ở thành phố Marhanets tại miền Đông Ukraine khi một máy bay drone của Nga đâm trúng một chiếc xe buýt chở công nhân.

Các giới chức ở vùng phía Nam Kherson của Ukraine cho biết một nhà máy cung cấp điện lực quan trọng đã bị phá hủy sau khi bị Nga tấn công nhiều lần. Hôm Thứ Tư, Bộ Ngoại Giao Anh xác nhận rằng các cuộc đàm phán giữa bộ trưởng ngoại giao các nước đã bị hoãn lại. “Các cuộc đàm phán cấp chính thức sẽ tiếp tục, nhưng nội dung những cuộc đàm phán này không được phổ biến cho giới báo chí truyền thông,” tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Anh cho hay. Các nhà ngoại giao Anh tuyên bố họ không biết rõ lý do tại sao mà hai ông Rubio và Witkoff lại rút lui khỏi các cuộc đàm phán về cuộc ngưng bắn tại Ukraine ở London. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT