Ấn Độ tấn công Pakistan để trả thù vụ khủng bố ở Kashmir

KASHMIR, Pakistan (NV) – Ấn Độ loan báo không kích nơi họ gọi là “cơ sở hạ tầng khủng bố” ở Pakistan sáng sớm Thứ Tư, 7 Tháng Năm, giờ địa phương, theo New York Times.

Vụ tấn công xảy ra sau hai tuần Ấn Độ tuyên bố sẽ trả thù Pakistan liên quan tới vụ khủng bố làm hơn hai chục dân thường thiệt mạng ở vùng Kashmir phía Ấn Độ.

Người biểu tình đốt áp phích có hình quốc kỳ và Thủ Tướng Narendra Modi của Ấn Độ trong cuộc biểu tình chống Ấn Độ ở Multan, Pakistan, hôm Thứ Ba, 6 Tháng Năm. (Hình minh họa: Shahid Saeed Mirza/AFP via Getty Images)

Chính phủ Ấn Độ tuyên bố quân đội nước này không kích chín nơi ở cả Pakistan lẫn vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát. Giới chức quân đội Pakistan nói năm nơi bị tấn công, ở tỉnh Punjab và vùng Kashmir do nước này kiểm soát.

“Chúng tôi chỉ tấn công tập trung, có chừng mực, và không leo thang. Không có cơ sở quân sự nào của Pakistan bị tấn công,” chính phủ Ấn Độ cho hay.

Trong khi đó, chính phủ Pakistan tuyên bố sẽ không bỏ qua vụ không kích này. “Niềm vui sướng tạm thời của Ấn Độ sẽ bị thay thế bằng nỗi đau khổ kéo dài,” chính phủ Pakistan nhấn mạnh.

Không lâu sau, giới chức quân đội Pakistan loan báo đã bắt đầu đáp trả “có chừng mực nhưng mạnh mẽ.” Họ không nói rõ chi tiết mà chỉ cho biết họ đang trả đũa.

Ở Mỹ, Tổng Thống Donald Trump nói vụ căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ với Pakistan “đáng xấu hổ.”

“Chúng tôi mới hay tin,” ông Trump nói về vụ không kích của Ấn Độ. “Họ đánh nhau lâu quá rồi. Tôi hy vọng vụ này kết thúc rất nhanh.”

Giới chức Pakistan cho hay có dân thường thiệt mạng trong vụ không kích của Ấn Độ. Nhưng thông tin này chưa thể kiểm chứng độc lập.

Hiện chưa rõ Ấn Độ không kích Pakistan như thế nào.

Sáng sớm Thứ Tư, cư dân thành phố Muzaffarabad, thủ phủ vùng Kashmir phía Pakistan, cho hay họ nghe hàng loạt tiếng nổ và tiếng phi cơ trên bầu trời. Họ cho biết một nơi ở vùng quê gần Muzaffarabad từng được nhóm vũ trang Lashkar-e-Taiba ở Pakistan sử dụng dường như là mục tiêu không kích của Ấn Độ.

Phát ngôn viên quân đội Pakistan xác nhận bốn nơi khác cũng bị tấn công. Một trong bốn nơi đó là Bahawalpur, tỉnh Punjab Province, khu vực có trường đạo liên hệ với nhóm vũ trang Jaish-e-Mohammad ở Pakistan; và Kotli, thành phố thuộc vùng Kashmir phía Pakistan.

Quân đội Pakistan cho biết phi cơ Ấn Độ không bay vào không phận Pakistan để không kích hôm Thứ Tư.

Lực lượng an ninh phong tỏa một con đường trong lúc cư dân địa phương di tản ra khỏi nhà gần nơi bị không kích ở Muzaffarabad, thuộc vùng Kashmir phía Pakistan, hôm Thứ Tư, 7 Tháng Năm, giờ địa phương. (Hình: Sajjad Qayyum/AFP via Getty Images)

Vụ không kích xảy ra sau 15 ngày một nhóm vũ trang xả súng vào du khách ở vùng Kashmir phía Ấn Độ hôm 22 Tháng Tư, làm 26 người thiệt mạng và hơn một chục người bị thương.

Đó là một trong những vụ tấn công lớn nhất nhắm vào dân thường Ấn Độ trong hàng chục năm nay, và Ấn Độ nhanh chóng cáo buộc Pakistan, quốc gia láng giềng và kẻ thù lâu đời của họ, dính líu tới vụ thảm sát đó.

Chính phủ Pakistan khẳng định không liên quan tới vụ tấn công đó, và Ấn Độ đưa ra rất ít bằng chứng cho lời cáo buộc của họ. Tuy nhiên, không lâu sau vụ thảm sát đó, Ấn Độ công bố một loạt biện pháp trừng phạt Pakistan, như đe dọa chặn con sông lớn cung cấp nước cho Pakistan.

Ở Kashmir, quân đội Ấn Độ mở chiến dịch trấn áp lớn, bắt giữ hàng trăm người, trong lúc tiếp tục truy tìm thủ phạm. Và mấy ngày sau vụ thảm sát đó, Ấn Độ và Pakistan liên tục bắn qua bắn lại dọc biên giới hai bên.

Tuy nhiên, vụ không kích hôm Thứ Tư là bước leo thang có nguy cơ làm bùng nổ chiến tranh toàn diện mà có thể rất khó ngăn chặn. Trước hôm Thứ Tư, chính phủ Pakistan hứa sẽ đáp trả tương xứng bất cứ hành động gây hấn nào của Ấn Độ, và cả hai quốc gia này đều đủ sức gây thiệt hại nặng nề.

Tới nay, hai quốc gia có vũ khí nguyên tử này từng vài lần chiến tranh với nhau về Kashmir, vùng đất họ đang chia nhau kiểm soát nhưng bên nào cùng muốn giành trọn. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT