NEW YORK (NV) – Hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Năm, trong một hành trình tại New York City, một chiếc thuyền buồm thuộc hải quân Mexico lủi vào Cầu Brooklyn trên Sông East, phần chóp của ba cây cột buồm quẹt vào nhịp cầu và gãy một khúc, khiến vài thủy thủ mắc kẹt trên cao chờ giải cứu.
Thị Trưởng New York City Eric Adams cho biết có 19 người bị thương, bốn người bị trọng thương, và hai người trong số đó qua đời, nhưng cây cầu có lịch sử 142 năm thì không hư hại nghiêm trọng. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân dẫn tới tai nạn.
Một số đoạn phim do các chứng nhân quay được cho thấy các cột buồm bị gãy và sập một phần sau khi va trúng cây cầu. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe cộ lưu thông tấp nập trên cầu.

Chiếc thuyền buồm treo quốc kỳ Mexico to tướng màu xanh lá cây, trắng và đỏ, sau đó trôi dạt về phía mép sông còn các chứng nhân thì nhốn nháo né tránh khi đứng gần bờ sông. Ngoài ra người ta còn thấy các thủy thủ đứng trên cao chỗ cột buồm bị gãy.
Sydney Neidell và Lily Katz nói với hãng tin AP rằng họ đang ngồi bên ngoài để chiêm ngưỡng hoàng hôn thì thấy con thuyền va trúng cây cầu làm một trong những cột buồm bị gãy. Nhìn kỹ hơn, họ còn thấy có người còn bị máng lủng lẳng trên phần chóp buồm.
“Chúng tôi thấy có người bị treo lủng lẳng, tôi cũng không chắc là do tôi hoa mắt hay làm sao nên chúng tôi phóng to bằng điện thoại thì thấy có người bị vướng vào dây an toàn rồi treo lủng lẳng trên chóp buồm ít nhất 15 phút trước khi được giải cứu,” Katz nói.
Sau đó hai chứng nhân thấy có hai người nằm trên cáng cứu thương rồi được đưa qua những chiếc thuyền nhỏ hơn.
Chiếc thuyền buồm có tên Cuauhtemoc, là một tàu huấn luyện của Học Viện Hải Quân, bị hư hại khi va trúng Cầu Brooklyn khiến tàu không thể tiếp tục hành trình, Hải Quân Mexico cho biết trên X.
Hải Quân Mexico cho biết có 22 người bị thương, trong đó 19 người cần điều trị.
Đại sứ Mexico tại Hoa Kỳ và các viên chức từ tòa lãnh sự Mexico tại New York đã liên lạc với chính quyền địa phương để giúp đỡ “các học viên chịu ảnh hưởng,” Bộ Ngoại Giao Mexico cho biết trên X.
Tổng Thống Claudia Sheinbaum của Mexico đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.
Cầu Brooklyn khánh thành năm 1883, phần nhịp cầu chính dài gần 1,600 foot (490 mét) và vững chắc nhờ hai tòa tháp hai bên làm trụ cầu. Mỗi ngày có hơn 100,000 xe cộ và chừng 32,000 người đi bộ qua lại, và lối bộ hành trên cầu là một địa điểm thu hút nhiều du khách, theo sở giao thông thành phố.
Thuyền Cuauhtemoc dài khoảng 297 foot (90.5 mét) và rộng 40 foot (12 mét), ra khơi lần đầu tiên năm 1982, theo Hải Quân Mexico.
Mỗi năm, Cuauhtemoc khởi hành vào cuối học kỳ tại trường hải quân như một dịp thực tập cho các học viên ra trường. Năm nay, con tàu rời cảng Acapulco từ Mexico và rong ruổi trên biển Thái Bình Dương vào ngày 6 Tháng Tư với 277 thành viên thủy thủ đoàn, Hải Quân Mexico cho biết vào thời điểm đó.
Tòa lãnh sự Mexico cho biết hôm Thứ Ba trên X rằng Cuauhtemoc còn được gọi là “Đại Sứ và Hiệp Sĩ của Biển Cả,” đã cập bến New York City vào ngày 13 Tháng Năm. Thủy thủ đoàn mời công chúng tới chiêm ngưỡng con tàu cho tới hết ngày Thứ Bảy.
Theo lịch trình, Cuauhtemoc dự trù ghé thăm 22 hải cảng ở 15 quốc gia, gồm có Kingston, Jamaica; Havana, Cuba; Cozumel, Mexico; và New York.
Cuauhtemoc cũng có kế hoạch tới Reykjavik, Iceland; Bordeaux, Saint Malo and Dunkirk, Pháp; và Aberdeen, Scotland, cùng nhiều nơi khác, trong tổng cộng 254 ngày, trong đó có 170 ngày trên biển. (TTHN)

















































































