Số người nhiễm COVID-19 ở Hà Nội, Sài Gòn tiếp tục gia  tăng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Số người nhiễm COVID-19 tại Hà Nội, Sài Gòn và nhiều tỉnh thành khác tiếp tục tăng nhẹ trong tuần qua, song chưa có ai thiệt mạng.

Hôm 19 Tháng Năm, dù chưa xuất hiện ổ dịch tập trung, lớn nhưng Bộ Y Tế Việt Nam khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội, Sài Gòn tăng nhẹ trong bốn tuần qua. (Hình: X.MAI/Tuổi Trẻ)

Báo VNExpress dẫn thống kê từ Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) Hà Nội cho biết trong tuần qua, thành phố này ghi nhận 23 người nhiễm COVID-19, cao gấp rưỡi so với số ca tính từ đầu năm tới nay. Cộng dồn từ đầu năm 2025, Hà Nội đã phát hiện 37 người nhiễm.

Trong khi đó, đại diện Sở Y Tế ở Sài Gòn cho biết tích lũy số ca COVID-19 từ đầu năm đến nay, thành phố này ghi nhận 51 người bệnh. Riêng tuần vừa qua, phát hiện sáu ca, tăng 10 ca so với trung bình bốn tuần trước đó.

Theo Bộ Y Tế, ca COVID-19 tại Việt Nam tăng nhẹ trong ba tuần gần đây, với trung bình khoảng 20 trường hợp mỗi tuần, song chưa có ca nặng và ổ dịch.

Số ca nhiễm trên chưa bao gồm những ca bệnh mà người dân bị nhiễm và tự điều trị tại nhà.

Hồi Tháng Mười, 2023, chính phủ Việt Nam đưa COVID-19 vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B thay vì nhóm A như trước, tức giảm cấp độ nguy hiểm và xem là bệnh thông thường như cúm.

Tại Việt Nam, bệnh COVID-19 là bệnh lưu hành, tuy nhiên có thể sẽ không gia tăng các trường hợp nặng do biến thể phụ XBB.1.16. của COVID-19.

Bộ Y Tế cho biết biến thể phụ XBB.1.16 xuất hiện từ năm 2023, có khả năng lây lan nhanh nhưng chưa có bằng chứng gây triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Bộ Y Tế Việt Nam khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch COVID-19. (Hình: Đoàn Nhạn/Tuổi Trẻ)

Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020 đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 11.6 triệu ca, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 43,000 người đã thiệt mạng do bệnh này, tỷ lệ 0.4% tổng số ca nhiễm.

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hiện cũng chưa đưa ra cảnh báo mới về COVID-19 toàn cầu, mặc dù tại Thái Lan ghi nhận 71,067 ca nhiễm và 19 ca thiệt mạng từ ngày đầu năm đến 14 Tháng Năm vừa qua.

Tuy nhiên, dù chưa xuất hiện biến chủng nguy hiểm mới, giới chuyên gia cho rằng có ba yếu tố chính gồm: miễn dịch cộng đồng suy giảm theo thời gian, tăng tiếp xúc xã hội và các sự kiện đông người cùng với biến chủng phụ (XEC, JN.1, LF.7 và NB.1.8) lan nhanh dù ít nghiêm trọng nhưng đang đồng thời thúc đẩy làn sóng lây nhiễm này. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT