Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam vừa tổ chức Lễ Bế Giảng niên khóa 2024-2025 và phát giải thưởng cho các học sinh giỏi, tại trường Warner Middle School, Westminster, vào sáng Chủ Nhật, 18 Tháng Năm.

Qua 30 năm sinh hoạt, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam có lúc có trên 800 học sinh theo học, nhất là những năm trước thời kỳ đại dịch COVID-19. Lúc đó trường có cả các lớp sáng và chiều từ Mẫu Giáo đến lớp Sáu để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh học sinh.
Ông Huỳnh Phổ, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, nói: “Sau 50 năm xa xứ, cộng đồng người Việt tại hải ngoại vẫn mang theo văn hóa và truyền thống Việt Nam để duy trì cho thế hệ tiếp nối. Đó là niềm hạnh diện của chúng tôi đã thực hiện Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam trên 30 năm. Điều tôi muốn nhắc nhở đến các phụ huynh và đồng hương tại hải ngoại là, chế độ nào cai trị của một nước, trước sau gì rồi cũng phải bị thay đổi, nhưng ngôn ngữ của một quốc gia thì không bao giờ thay đổi. Vì thế, chúng ta phải duy trì ngôn ngữ Việt của dân tộc Việt Nam trên xứ người.”

Có trên 70 học sinh đã được nhà trường phát giải thưởng xuất sắc trong nhiều môn học. Thành quả này, ngoài việc tận tụy của các thầy cô giáo, còn có công sức của các phụ huynh đã hết lòng khuyến khích các em đến học ngôn ngữ Việt.
Ông Văn Tường, hiệu trưởng Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, tâm tình: “Hôm nay, tôi rất vui khi thấy các phụ huynh đưa con em đến thật đông đảo để tham dự Lễ Bế Giảng niên khóa 2024-2025. Các phụ huynh cũng như chúng tôi, vì sự duy trì tiếng Việt tại hải ngoại đã hướng dẫn các em hằng tuần đến Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. Đây là điều rất cần thiết cho các con em của chúng ta trên xứ người. Vì tiếng Việt còn là dân tộc Việt vẫn còn hiện hữu trên thế giới. Hoài bão của chúng tôi là, khi những người đi trước không còn nữa, thì sau này, chính các em học sinh hiện giờ sẽ tiếp nối công việc duy trì truyền thống, văn hóa của dân tộc Việt Nam tại hải ngoại.”

Theo ông, năm 1995, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam được khai mở. Vài năm sau đó, ban điều hành trường này nghĩ rằng, chương trình dạy Việt Ngữ sẽ không còn tồn tại theo thời gian. Bởi vì những thế hệ con cháu đời thứ nhất sang đây, giờ đã lớn rồi, lúc đó sẽ không còn nhu cầu tiếng Việt nữa. Nhưng điều rất mừng cho người Việt tại hải ngoại, chính là những thế hệ đó bây giờ lại muốn con mình phải biết tiếng Việt. Vì thế hằng năm, cứ đến mùa nhập học thì có rất nhiều học sinh trong nhiều dạng tuổi, từ Mẫu Giáo cho đến trưởng thành đã ghi danh tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam để học Việt Ngữ.
Cô giáo Võ Kim Loan, đã 11 năm dạy lớp Mẫu Giáo tại trường này, nói: “Các em trong lớp Mẫu Giáo đa phần là không nói và hiểu tiếng Việt nhiều, vì thế dạy ngôn ngữ Việt cho các em là điều rất nan giải. Hơn nữa, khi các em đến trường Mỹ hằng ngày, thì tiếng Anh là ngôn ngữ mà các em tiếp thụ. Cho nên khi hướng dẫn các em học Việt Ngữ, các thầy cô giáo ngoài vấn đề hướng dẫn ngôn ngữ, chúng tôi phải có óc sáng tạo ra những trò chơi lý thú để cho các em vui thích khi đến học Việt Ngữ. Nhưng điều cần thiết nhất vẫn là do các phụ huynh phải khuyến khích và đưa đón các em đến trường.”

Phụ huynh Đặng Vũ Tuấn Anh tâm tình: “Tôi có bốn đứa con đang học Việt Ngữ tại trường này. Lẽ ra, trong gia đình phải nên nói và dạy cho con em mình tiếng Việt lúc ở nhà. Nhưng thật ra, muốn làm được điều này thì rất khó. Cũng may đã có Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam đảm trách về việc dạy dỗ con cháu của chúng tôi trong vấn đề viết và nói tiếng Việt. Xin chân thành cám ơn quý thầy cô giáo và ban điều hành của Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam đã giúp cho thế hệ trẻ Việt tại hải ngoại đã không quên nguồn cội của mình.”
Trong buổi lễ, nhiều tiết mục văn nghệ do các em học sinh từ lớp Vỡ Lòng đến lớp Sáu liên tục trình diễn mang lại nhiều sắc thái vui tươi, nhắc nhớ cho các em học sinh về văn hóa và lịch sử của hồn quê, dân tộc Việt Nam trên xứ người.

Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam được thành lập từ năm 1995, được Học Khu Westminster cho sử dụng các phòng học của trường Warner Middle School tại địa chỉ 14171 Newland Street, Westminster, CA 92683, đã liên tục hoạt động vào mỗi Chủ Nhật từ 9 giờ 15 phút sáng đến 11 giờ 45 phút sáng, đến nay đúng 30 năm.
Trường được thành lập có nội quy và giấy phép “non-profit organization” do tiểu bang California chứng nhận, và có đăng bộ với California Secretary of State, với ba ban gồm Ban Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Giảng Huấn. [qd]































































