Lào Cai phát hiện 2 cơ sở làm hàng trăm tấn giá ủ hóa chất độc hại

LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Chủ cơ sở sản xuất giá đỗ ở thành phố Lào Cai khai nhận đã dùng hóa chất độc hại pha với nước vôi trong để ngâm ủ cho hàng trăm tấn giá trông “đẹp mắt” để bán ra thị trường.

Xác nhận với báo Dân Trí hôm 27 Tháng Năm, Công An Tỉnh Lào Cai cho biết đã phát hiện hai cơ sở dùng hóa chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP) làm hàng trăm tấn giá bán ra thị trường.

Một trong hai cơ sở sản xuất giá ở Lào Cai bị phát hiện dùng hóa chất 6-Benzylaminopurine độc hại. (Hình: Thanh Tuấn/Tuổi Trẻ)

Cụ thể, hôm 23 Tháng Năm, cơ quan hữu trách đã phát hiện tại cơ sở của ông Lưu Văn Vẽ, 56 tuổi, ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, 271 thùng chứa giá các loại, tổng khối lượng khoảng 2.5 tấn giá.

Tương tự, tại cơ sở của ông Tạ Văn Hải, 55 tuổi, ở xã Vạn Hoa, thành phố Lào Cai, cơ quan hữu trách cũng ghi nhận 602 thùng giá chuẩn bị bán ra thị trường.

Tại thời điểm kiểm tra, hai cơ sở trên cho thấy đã dùng một số dung dịch pha chế để sản xuất giá.

Kết quả trưng cầu giám định các dung dịch trên tại Viện Khoa Học Hình Sự Bộ Công An đã xác định chúng có chứa chất 6-BAP.

Các nghi can khai nhận đã dùng chất 6-BAP pha với nước vôi trong để ngâm ủ giá, nhằm mục đích làm cho cây giá đẹp, không ra rễ, sản lượng thu hoạch cao.

Qua lời khai và sổ sách bán hàng, thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu, cơ quan hữu trách xác định cơ sở sản xuất giá của ông Vẽ hoạt động từ Tháng Năm, 2024 tới nay đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 180 tấn giá.

Trong khi đó, cơ sở của ông Hải đã sản xuất đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 168 tấn giá có sử dụng chất độc hại 6-BAP.

Viện Khoa Học Hình Sự Bộ Công An xác định chất 6-BAP là chất độc hại, không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Việc sử dụng chất này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, bao gồm tổn thương gan, thận, phổi và nguy cơ dẫn đến tử vong nếu tiếp xúc lâu dài.

Hiện Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian qua, giới hữu trách Việt Nam đã liên tục phát hiện nhiều cơ sở sản xuất giá ngâm chất độc.

Chỉ trong khoảng một năm qua, hai cơ sở này đã tiêu thụ khoảng 350 tấn giá tại nhiều chợ dân sinh, cửa hàng rau củ ở tỉnh Lào Cai và các vùng lân cận. (Hình: Thanh Tuấn/Tuổi Trẻ)

Trước đó, hôm 19 Tháng Năm, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Tân, 42 tuổi, ở phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, về tội “vi phạm quy định an toàn thực phẩm.”

Theo báo Người Lao Động, trước đó qua kiểm tra, giới hữu trách tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và thu giữ hơn 2 tấn giá từ 1 đến 4 ngày tuổi cùng các dụng cụ, hóa chất được sử dụng để sản xuất giá tại cơ sở của bị can Tân.

Qua điều tra, từ Tháng Giêng đến ngày bị phát hiện, bị can Tân đã dùng chất kích thích tăng trưởng 6-BAP để làm giá.

Trung bình mỗi ngày cơ sở của bị can Tân đã làm khoảng 500 kg giá. Tổng cộng từ đầu năm đến nay cơ sở của ông ta đã tiêu thụ khoảng 60 tấn giá “ngậm” chất kích thích tăng trưởng 6-BAP. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT