Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo chư tôn giáo phẩm, quan khách, Phật tử và đồng hương đến dự Đại Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2569, và Lễ Hiệp Kỵ lần thứ 6 cố Hoa Thương Thích Quảng Thanh tại chùa Bảo Quang, Santa Ana, chiều Chủ Nhật, 1 Tháng Sáu.

Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì chùa Bảo Quang, cũng là viện chủ ba Thiền Viện Chân Không, Hawaii, London (Anh), và Los Angeles, và Tu Viện An Lạc, Ventura, khai mạc đại lễ.
Hòa thượng nói: “Hằng năm, vào độ trăng tròn Tháng Tư, những người con Phật khắp nơi đều hướng lòng về ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn ra đời. Ngài đã đem lại nguồn ánh sáng từ bi cho nhân loại bởi những triết lý trong lời chỉ dạy của Đức Phật, hàm chứa tinh thần vị tha trong xã hội bình đẳng của con người. Mùa Phật Đản một lần nữa lại trở về trong lòng người con Phật trên thế giới.”
“Đức Phật ra đời vì hạnh phúc của chúng sanh muôn loài, và đưa con người vượt qua mọi khổ đau và phiền não. Như bao nhiêu ngôi già lam khác, chùa Bảo Quang, Santa Ana, hân hoan tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2569. Nhân dịp này, ban điều hành chùa cũng long trọng tổ chức Lễ Hiệp Kỵ lần thứ 6 cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, nguyên viện chủ sáng lập chùa Bảo Quang,” hòa thượng nói thêm.

Tiếp theo là Lễ Dâng Hoa Cúng Phật, do các thiếu nhi Phật tử của trường Việt Ngữ Chánh Định, thuộc Thiền Viện Chân Không, Chatsworth, California, thực hiện.
Sau đó, chư tôn đức tăng ni quang lâm lễ đài trong nghi thức Khánh Đản và đọc kinh cầu nguyện cho chúng sanh được hạnh phúc và thế giới được hòa bình, an lạc.
Kế tiếp là Lễ Tắm Phật.

Sau khi Đại Lễ Phật Đản hoàn mãn, Hòa Thượng Thích Thông Hải cho hay: “Theo truyền thống uống nước nhớ nguồn, đồng hương Phật tử có nơi thăm viếng và tu học. Đồng thời chúng tôi cũng có nơi trang nghiêm để hoằng pháp, nên chúng tôi phải biết ơn những người đi trước. Vì thế, nhân Đại Lễ Phật Đản, ban tổ chức cũng tiến hành Lễ Hiệp Kỵ cố hòa thượng viện chủ.”
“Trước đây, để đền đáp một phần công đức vô lượng của cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đã dày công xây dựng ngôi già lam Bảo Quang trang nghiêm, và cống hiến trọn đời ngài cho Phật pháp, Hội Đồng Quản Trị chùa đã tiến hành xây dựng ngôi bảo tháp mang đậm nét văn hóa Phật Giáo Việt Nam để tôn thờ xá lợi và tôn tượng của ngài. Đồng thời, đại y và bình bát của cố hòa thượng cũng được tôn thờ chung với tôn tượng trong bảo tháp này,” hòa thượng cho biết thêm.

Trong Lễ cầu nguyện giác linh cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Thượng Tọa Thích Chúc Hiền, trụ trì Tu Viện An Lạc, Ventura, kể lại tiểu sử của cố hòa thượng.
Ông nói: “Sanh thời cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh từng đảm nhiệm các vị trí chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, tổng vụ trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Gia Đình Phật Tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ Trung Tâm Văn Hóa Chùa Bảo Quang Santa Ana, chủ bút Tạp Chí Trúc Lâm, và giám đốc Trung Tâm Việt Ngữ Hùng Vương.”
Trong số đồng hương đến dự có Bác Sĩ Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Việt Nam Hải Ngoại.

Ông nói: “Cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là một tu sĩ có công lớn trên bước đường phụng sự chánh pháp, và là một nghệ nhân đa tài. Từ đó, thầy đã từng đoạt nhiều giải thưởng, huy chương trên nhiều lãnh vực nghệ thuật. Ngoài ra, thầy còn là một thi nhân với bút danh Thanh Trí Cao đã sáng tác nhiều thi phẩm được các nhạc sĩ soạn thành những tác phẩm Phật Ca, và được nhiều người yêu thích. Nhưng rất tiếc thầy viên tịch quá sớm, để lại nhiều thương tiếc cho hàng Phật tử Việt Nam tại hải ngoại.”
Phật tử Hồ Phương Mai nói: “Đại Lễ Phật Đản không chỉ quan trọng trong hàng Phật tử, mà cũng là truyền thống bất khuất của dân tộc Việt Nam. Còn Bảo Quang là một trong những ngôi chùa lớn trong cộng đồng người Việt hải ngoại tại Little Saigon, do cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh có công xây dựng tại thành phố Santa Ana. Chúng tôi là những Phật tử nên mỗi khi có những lễ hội của Phật Giáo thì chúng tôi đều có đến chùa này tham dự. Năm nay, Đại Lễ Phật Đản cũng trùng với ngày kỷ niệm cố hòa thượng khai sơn chùa viên tịch đã sáu năm, đó là một duyên lành trùng hợp.”

Sau cùng, đồng hương Phật tử thưởng thức chương trình văn nghệ cúng dường, với những tiếng hát Thành Lễ, Hoàng Ngọc Thúy, Minh Hùng, Tuyết Minh, Kaylin Mai, Uy Nghiêm, cùng các ban văn nghệ Hoa Hậu Từ Thiện, Thiếu Nhi Hoa Sen, ban hợp xướng Hải Triều Âm,… với sự điều hợp của nhạc sĩ Nam Hưng, cùng hai MC Liên Thảo và Quan Kiều.
Theo thông báo của ban tổ chức, những ngày 26, 27 và 28 Tháng Chín, là Lễ Hiệp Kỵ Đức Đại Tổ Sư Về Nguồn lần thứ 14, và Lễ Kỷ Niệm 35 năm thành lập chùa, sẽ được tổ chức tại chùa này. [đ.d.]































































