GIA LAI, Việt Nam (NV) – Tòa Án Tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Thu Hiền, cựu kế toán trưởng Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai, 20 năm tù về tội “tham ô tài sản” từ quỹ chống dịch COVID-19 để mua đất, xây nhà với tình tiết tăng nặng “chiếm đoạt nhiều tiền, lợi dụng hoàn cảnh thiên tai, dịch bệnh.”
Liên quan đến vụ án, bị cáo Đinh Thị Giang, 50 tuổi, cựu phó chủ tịch thường trực Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai, bị hai năm tù treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 18 Tháng Sáu dẫn cáo trạng cho hay, khi dịch COVID-19 bùng phát, bị cáo Hiền, 37 tuổi, được ông Hồ Văn Điềm, chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai khi đó, và bị cáo Giang đứng tên hai tài khoản của đơn vị mở tại ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai, được giao thực hiện phân bổ quỹ chống dịch COVID-19 và các khoản kinh phí khác.
Lợi dụng việc này, từ Tháng Tám, 2020 đến Tháng Mười Hai, 2021, bị cáo Hiền đã sử dụng 15 giấy rút tiền mặt chưa ghi nội dung, đã được hai lãnh đạo Điềm-Giang ký khống để lập nội dung chứng từ “ma” rút hơn 4 tỷ đồng ($153,301).
Trong đó, 10 giấy rút hơn 3.5 tỷ đồng ($134,138) có chữ ký của ông Điềm; năm giấy rút gần 575 triệu đồng ($22,037) có chữ ký của bị cáo Giang.
Cơ quan điều tra xác định, bị cáo Hiền chiếm đoạt số tiền trên để mua đất, xây nhà, trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Khi sự việc bại lộ, hôm 11 Tháng Năm, 2023, bị cáo Hiền đến công an đầu thú.

Bị cáo Giang bị cáo buộc, dù không được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng tiền quỹ chống dịch COVID-19 nhưng vì “tin tưởng” bị cáo Hiền nên đã ký tên dưới mục “chủ tài khoản.”
Tương tự, ông Điềm đã có hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” để bị cáo Hiền chiếm đoạt số tiền hơn 3.5 tỷ đồng, song ông này đã tự nguyện nộp 300 triệu đồng ($11,497) “khắc phục hậu quả.” Trong quá trình truy tố, ông Điềm đã qua đời nên Viện Kiểm Sát Tỉnh Gia Lai đã đình chỉ điều tra. (Tr.N) [qd]















































































