SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhiều người ở Việt Nam thích mua hàng tiêu dùng của ngoại quốc dạng “xách tay” từ người quen, vì chúng có phẩm chất tốt hơn hàng sản xuất trong nội địa. Nhưng nay, những người bán hàng “xách tay” đang gặp khó vì cơ quan thuế, theo báo VNExpress hôm 17 Tháng Sáu.
Lựa chọn và tiêu dùng hàng hóa có xuất xứ từ nước ngoài, đặc biệt là các sản phẩm như sữa, thực phẩm bổ sung, mỹ phẩm, quần áo… có thương hiệu phẩm chất cao thông qua người bán nhỏ lẻ dạng gia đình, người quen… đang là xu hướng lựa chọn của nhiều người tại Việt Nam. Các sản phẩm nhập cảng như vậy được gọi là hàng “xách tay.”

Nắm bắt nhu cầu này, nhiều Việt kiều ở hải ngoại như Mỹ, Nhật, Úc, Nam Hàn, Đức… thường hay gởi hàng về cho người thân ở Việt Nam, hay các thương nhân khi xuất ngoại đã đặt mua hàng mang về bán trực tuyến trong nước.
Thậm chí, nhiều nhà bán lẻ ở Việt Nam gần đây đã thiết lập các trang web, trang Facebook… và thực hiện các quảng cáo để bán sản phẩm “xách tay.”
Tuy nhiên, theo Nghị Định 70, từ 1 Tháng Sáu, 2025, những người kinh doanh khoán thuộc một số ngành nghề như ăn uống, bán lẻ… trong đó có hàng “xách tay” có doanh thu mỗi năm trên 1 tỷ đồng ($38,324) phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế của Việt Nam.
Hiện, nhiều người bán hàng “xách tay” đang băn khoăn không biết làm sao để có hóa đơn đầu vào hợp lệ.
Trả lời báo VNExpress hôm 17 Tháng Sáu, đại diện Cục Thuế thuộc Bộ Tài Chính cho biết trường hợp nhập hàng từ người bán không có hóa đơn, đặc biệt với các mặt hàng “xách tay,” người bán ở Việt Nam “có thể lưu giữ bảng kê, chứng từ mua bán, thanh toán để bảo đảm chứng minh nguồn gốc hàng hóa.”
Bà Trần Lê Trang, tổng giám đốc công ty Tư Vấn Hà An, cho biết hàng “xách tay” dù từ người quen cũng không được coi là đầu vào hợp lệ khi không có hồ sơ nhập cảng.
“Thậm chí, hàng hóa này có thể bị coi là hàng lậu. Nếu muốn minh bạch, bạn cần chuyển sang nhập cảng chính ngạch với tư cách công ty,” bà Trang nói.
Trường hợp không có khả năng hoặc không được phép nhập hàng theo quy định, người bán hàng “xách tay” có thể làm hợp đồng ủy thác nhập cảng qua một đơn vị logistics. Nơi này sẽ làm các thủ tục nhập cảng và xuất hóa đơn đầu vào thay doanh nghiệp ủy thác.

Ông Mai Sơn, phó cục trưởng Cục Thuế, khuyến nghị người kinh doanh cần nghiên cứu chính sách nhập cảng, tuân thủ quy định pháp luật về thuế nhập cảng, pháp luật hải quan, thương mại biên giới…, đặc biệt cần có giấy tờ để chứng minh xuất xứ hàng hóa gồm hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại, vận đơn, chứng từ nộp thuế khâu nhập cảng…
“Cơ quan thuế khuyến nghị hộ, cá nhân kinh doanh cần lưu trữ các hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào để cung cấp cho cơ quan quản lý khi được yêu cầu. Việc này nhằm chứng minh, bảo đảm nguồn gốc, phẩm chất hàng hóa,” ông Sơn nêu.
Theo quy định pháp luật Việt Nam, cá nhân khi nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam được mang hàng hóa ngoài đồ dùng cá nhân với số lượng, chủng loại phù hợp với mục đích chuyến đi, thì “các hàng hóa nhập cảng vượt tiêu chuẩn được miễn thuế có tổng trị giá không quá 10 triệu đồng ($383). Phần vượt định mức phải nộp thuế nhập cảng. Người nhập cảnh được chọn vật phẩm để nộp thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm. (Tr.N) [qd]















































































