PUGLIA, Ý (NV) – Một con cảnh khuyển bị sát hại tại Ý sau khi ăn trúng xúc xích nhồi đinh ném vào trong chuồng, huấn luyện viên của con chó cho biết, theo BBC hôm Thứ Hai, 7 Tháng Bảy.
Suốt sự nghiệp cảnh khuyển, Bruno, một con chó săn 7 tuổi, từng được ca ngợi là “anh hùng” vì tìm được chín nạn nhân mất tích và từng được thủ tướng Ý vinh danh.

“Bruno, cám ơn con vì lòng phục vụ quả cảm,” bà Giorgia Meloni, thủ tướng Ý, viết trên X khi lên án hành động “hèn hạ, đê tiện và không thể dung thứ.”
Ông Arcangelo Caressa, huấn luyện viên của Bruno, nói rằng ông biết kẻ đứng sau mưu hèn kế bẩn và thề bắt y phải trả giá cho hành động này.
Người ta cho rằng vụ sát hại này là hành động trả thù vì Bruno từng phá các đường dây chọi chó.
“Tôi như chết lặng vì Bruno,” ông Caressa viết trên Facebook khi loan báo Bruno đã ra đi.
Ông Caressa cho biết ông tìm thấy “người anh em” Bruno vào sáng Thứ Sáu, 4 Tháng Bảy, trong chuồng tại trung tâm huấn luyện tìm kiếm cứu nạn Endas ở Taranto, vùng Puglia.
“Con dành cả cuộc đời để cứu họ, vậy mà giờ đây lại chính họ lại đan tâm sát hại con,” ông Caressa viết thêm. “Con mãi mãi là anh hùng trong lòng người dân.”
Ông Caressa cho biết cảnh sát đã phối hợp với văn phòng công tố Ý tiến hành điều tra.
“Tôi thừa biết các ông là ai, các ông sẽ phải trả giá,” ông Caressa nhắn nhủ với thủ phạm.
Ông Caressa còn tiết lộ với truyền thông địa phương rằng ông liên tục bị hăm he thủ tiêu trong vài tuần trước khi Bruno qua đời.
Bà Michela Vittoria Brambilla, nghị viên kiêm nhà hoạt động đấu tranh cho quyền lợi động vật, kêu gọi cảnh sát tróc nã thủ phạm nhân danh công lý.
Bà Brambilla cho rằng Bruno bị nhắm tới vì từng phá một vụ án liên quan tới chọi chó.
Bà Brambilla cũng vận động cho một đạo luật mới và nghiêm khắc, cho phép kết án những kẻ sát hại động vật bằng hình thức tra tấn tới bốn năm tù và phạt tới 60,000 euro ($70,172).
Bà Brambilla thúc bách áp dụng đạo luật này vì Bruno đã “quằn quại và khổ sở” trước khi chết do xuất huyết nội tạng vì ăn trúng xúc xích nhồi đinh.
“Chúng ta ai cũng nợ một Bruno quả cảm,” bà Brambilla tuyên bố. (TTHN) [qd]

















































































