ROME, Ý (NV) – Hôm Thứ Năm, 10 Tháng Bảy, các nhà lãnh đạo Âu Châu lên tiếng kêu gọi những cơ sở kinh doanh và quỹ tiền tệ tư nhân đầu tư vào công cuộc tái thiết Ukraine ngay bây giờ, theo AP.
Lời kêu gọi bất chấp Nga vẫn đẩy mạnh cuộc chiến xâm lược Ukraine, qua sự kiện một hội nghị phục hồi hàng năm đang khai diễn với các thông báo về một quỹ đầu tư mới và các liên hệ đối tác công-tư giữa lúc đang có những bất ổn về cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Kiev.

Bà Giorgia Meloni, thủ tướng Ý, và ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, đã khai mạc hội nghị này tại Rome khi Moscow đang tấn công thủ đô Kiev bằng một loạt hỏa tiễn và máy bay không người lái (drone) với số lượng lớn vào ban đêm, được coi là một trong những cuộc tấn công nặng nề nhất vào Kiev từ hơn ba năm qua.
Hội nghị dự trù sẽ hoàn tất các thỏa thuận riêng rẽ về bảo đảm và tài trợ để chi ra hơn 10 tỷ euro (khoảng $12 tỷ) đầu tư, bà Meloni cho biết. Ủy Hội Âu Châu, về phần mình, công bố việc thành lập Quỹ Tiên Phong Âu Châu Tái Thiết Ukraine, một quỹ cổ phần đầu tư lớn nhất từ trước đến nay để yểm trợ đất nước bị chiến tranh tàn phá này.
“Thông điệp mà chúng tôi muốn gởi đến các nhà kinh doanh hôm nay là: Đừng ngại đầu tư để xây dựng và tái thiết Ukraine,” bà Meloni nói trước tập thể các đại diện kinh doanh, chính trị và phát triển.
Nhà lãnh đạo Ý nói tiếp: “Việc tái thiết Ukraine không phải là một rủi ro. Đó là một khoản đầu tư vào một quốc gia đã thể hiện sự kiên cường hơn bất kỳ quốc gia nào khác.”
Tổng Thống Zelensky tuyên bố với mọi người rằng việc đầu tư vào Ukraine, đặc biệt là vào kỹ nghệ quốc phòng trong nước, có lợi ích cho sự an toàn của Âu Châu. “Ukraine có một số kỹ nghệ sản xuất drone tân tiến nhất thế giới cho cả mục đích tấn công lẫn phòng thủ, và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật chuyên môn và các kỹ nghệ này với các đối tác của chúng tôi,” ông Zelensky nói.
“Ukraine cần đầu tư, các bạn cần tay nghề, các bạn cần kỹ nghệ, và mọi thứ chúng tôi đang xây dựng bây giờ nhằm bảo vệ Ukraine cũng sẽ giúp bảo vệ các bạn,” vị tổng thống nói tiếp.
Nhà lãnh đạo Ukraine lên tiếng cảm tạ những quốc gia và công ty đã đầu tư, và cảnh cáo rằng chỉ có những người bạn mới được chào đón để tham gia công cuộc tái thiết: “Chúng tôi chỉ chào đón các đối tác thật sự, những người không giúp Nga kéo dài cuộc chiến này,” ông Zelensky nói mà không nêu tên cụ thể các quốc gia đó.
Các nhà tổ chức Ý cho biết có 100 phái đoàn chính thức tham gia cùng với 40 tổ chức quốc tế và ngân hàng phát triển. Khoảng 2,000 cơ sở kinh doanh và hiệp hội dân sự cùng với chính quyền địa phương Ukraine cũng có gởi đại diện đến hội nghị. Họ đang tham gia một hội chợ thương mại tại địa điểm tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng tại trung tâm hội nghị “Cloud” tân kỳ ở Rome.
Đây là hội nghị thứ tư về kế hoạch phục hồi Ukraine, với các phiên họp trước đó tại Lugano, Thụy Sĩ, vào năm 2022; tại London, Anh, vào năm 2023; và tại Berlin, Đức, hồi năm ngoái.
“Đây chủ yếu là một nền tảng nơi nhiều cơ sở kinh doanh cả công lẫn tư từ Âu Châu và Ukraine được tập họp và kết nối với nhau, bởi vì rõ ràng rằng đồng tiền của chính phủ sẽ không đủ để thực hiện nỗ lực to lớn nhằm tái kiến thiết một đất nước,” theo lời bà Eleonora Tafuro Ambrosetti, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên Cứu Chính Trị Quốc Tế (ISPI) có trụ sở tại Milan, Ý. (TTHN) [qd]

















































































