WASHINGTON, DC (NV) – Các thành viên đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện hôm Thứ Ba, 22 Tháng Bảy, phê chuẩn một dự luật đổi tên hý viện opera thuộc Trung Tâm Trình Diễn Nghệ Thuật Kennedy theo tên Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump khi Tổng Thống Donald Trump và các đồng minh ngày càng gây ảnh hưởng lên tổ chức văn hóa này tại Washington, DC, theo CBS News.
Kiến nghị đổi tên được đưa vào kế hoạch sửa đổi trong dự luật, trong đó ấn định giới hạn ngân sách cho năm tài khóa 2026 tại Bộ Nội Vụ và một số cơ quan liên bang khác, trong đó có cả Trung Tâm Kennedy. Kế hoạch sửa đổi và dự luật được Ủy Ban Phân Bổ Ngân Sách Hạ Viện phê chuẩn trong phiên điều trần hôm Thứ Ba.

Dân Biểu Mike Simpson (Cộng Hòa-Idaho) là người kiến nghị đổi tên, ông từng chỉ ra vai trò của đệ nhất phu nhân trên cương vị chủ tịch danh dự thuộc Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Kennedy.
Chính quyền Trump không yêu cầu đổi tên, bà Lexi Hamel, giám đốc truyền thông đại diện cho Dân Biểu Simpson, nói với CBS News trong một bức điện thư.
“Lấy tên đệ nhất phu nhân để đặt tên cho một hý viện là một ý tưởng không tệ nhằm ghi nhận lòng trân trọng mà bà dành cho nghệ thuật,” ông Simpson, chủ tịch Tiểu Ban Nội Vụ, Môi Trường và các Cơ Quan Liên Quan thuộc Ủy Ban Phân Bổ Ngân Sách, viết trong một tuyên bố.
Dân Biểu Chellie Pingree (Dân Chủ-Maine), thành viên đảng Dân Chủ hàng đầu tiểu ban, lên tiếng chỉ trích ý tưởng đổi tên trong phiên điều trần hôm Thứ Ba và cho biết bà vô cùng ngạc nhiên khi hay tin.
“Tôi đồ rằng đảng Cộng Hòa đã lén lút đưa vào một điều gì đó góp phần gây chia rẽ, đó là đổi tên một khu vực tại Trung Tâm Kennedy thành tên một người trong gia đình của chính quyền Trump,” bà Pingree nói.
CBS News đã liên lạc với Tòa Bạch Ốc để yêu cầu bình luận.
Bảng tên trên hý viện opera, một địa điểm có sức chứa gần 2,400 người và là một trong các khu vực tại Trung Tâm Kennedy, khó lòng thay đổi trong thời gian tới. Thông thường, các dự luật ngân sách như được phê chuẩn hôm Thứ Ba thường cần 60 phiếu để chuyển cho Thượng Viện, tức là kể cả khi Hạ Viện phê chuẩn dự luật không chút trở ngại thì vẫn cần vài thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ bỏ phiếu ủng hộ. Các nhà lập pháp cũng có thời gian từ đây tới cuối Tháng Chín để phê chuẩn các biện pháp tài trợ nhằm ngăn không cho chính phủ đóng cửa một phần.
Nhưng ý tưởng này được đưa ra sau khi Tổng Thống Trump nỗ lực chứng tỏ quyền kiểm soát bao trùm hơn tại Trung Tâm Kennedy.
Vài tuần sau khi tái đắc cử, ông Trump lập tức bãi nhiệm một số thành viên Hội Đồng Quản Trị tại tổ chức văn hóa này và bổ nhiệm hàng loạt đồng minh vào Hội Đồng Quản Trị, gồm có bà Pam Bondi, bộ trưởng Tư Pháp, và danh ca nhạc đồng quê Lee Greenwood. Ông Trump cũng đang là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tại Trung Tâm Kennedy, còn đồng minh Richard Grenell, kiêm đặc sứ Tòa Bạch Ốc đảm trách các nhiệm vụ đặc biệt, là chủ tịch trung tâm.
Đây là một trong những diễn tiến nhằm kéo Trung Tâm Kennedy tránh xa “woke culture” (văn hóa thức thời), một nguồn tin nói với CBS News hồi đầu năm nay. Tổng Thống Trump từng công khai lên án một số buổi trình diễn do trung tâm tổ chức.
“Từ nay sẽ không còn trình diễn drag queen (nghệ sĩ nam giả nữ), hay các chương trình tuyên truyền chủ nghĩa chống Mỹ nữa, mà chỉ là những tiết mục xuất chúng nhất,” ông Trump viết trên Truth Social hồi Tháng Hai.
Bà Pingree cũng chỉ trích cách đảng Cộng Hòa thao túng Trung Tâm Kennedy trong phiên điều trần hôm Thứ Ba, lập luận rằng các thành viên đảng phái đã cho tổng thống “toàn quyền” thâu tóm trung tâm văn hóa này.
Nữ dân biểu cũng chỉ ra $256.7 triệu phân bổ cho Trung Tâm Kennedy trong bốn năm tới theo Đạo Luật “Lớn, Đẹp” (One Big Beautiful Bill Act) vừa được chính quyền Trump ban hành vào đầu Tháng Bảy. (TTHN) [qd]

















































































