Nhờ AI giúp, 1 người tự chế thuốc nổ ở New York

NEW YORK, New York (NV) – Một người đàn ông 55 tuổi ngụ tại Long Island, New York, bị các công tố viên liên bang truy tố hôm Thứ Ba, 22 Tháng Bảy, sau khi chế tạo bảy trái bom tự chế nhờ trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence), một việc “còn dễ hơn cả mua thuốc súng,” theo lời khai của bị cáo trong hồ sơ tòa án, NBC News hôm 23 Tháng Bảy cho hay.

Bị cáo Michael Gann chở bom từ Long Island tới New York City rồi giấu năm trái bom cùng bốn vỏ đạn shotgun trên sân thượng một tòa chung cư ở khu dân cư SoHo, các viên chức cho biết, đồng thời nói thêm rằng bị cáo nảy ra ý định dùng các vỏ đạn shotgun chung với một hoặc nhiều kíp nổ tự chế.

Người đàn ông được giới chức nhận diện là Michael Gann trên nóc một tòa nhà ở Manhattan. (Hình: U.S. District Court Southern District of N.Y.)

Hôm 27 Tháng Ba, bị cáo Gann viết một tin nhắn lên trương mục X chính thức của Tổng Thống Donald Trump, bản cáo trạng cho biết.

“Kính gửi @POTUS, ngay lúc này tại New York City, tôi nghĩ thật đáng tiếc khi không kịp xây bức tường để ông phải bận lòng điều động Vệ Binh Quốc Gia tới đây giải quyết các cuộc biểu tình và bạo loạn,” dường như đây là tin nhắn của bị cáo Gann. “Hay là ông muốn thả một trái bom xuống thành phố này trong lúc chờ Vệ Binh Quốc Gia tới?”

Năm tuần sau, bị cáo Gann bị bắt giữ sau khi đăng lên Instagram: “Có ai muốn tôi phá tan nát như hôm nay là ngày cuối cùng không?” nhà chức trách cho biết.

Bị cáo vẫn chưa nhận tội, luật sư đại diện cho bị cáo cũng từ chối bình luận.

Bị cáo Gann khai với các viên chức thực thi công lực rằng bi cáo dùng hai loại hóa chất gia dụng mua trên mạng điện toán để tự chế thuốc nổ, theo hồ sơ tòa án. Bị cáo cũng mua hơn 200 ống làm bằng giấy cứng và hơn 50 foot (15 mét) dây điện. Một trong những dụng cụ được bị cáo tự chế có khoảng 0.06 pound (30 gram) thuốc nổ, gấp khoảng 600 lần quy định dành cho pháo bông thông thường.

Dường như bị cáo hành động một mình và không hoạt động theo nhóm, các viên chức cho biết.

“Gann bị tố cáo chế tạo nhiều kíp nổ tự chế với ý định kích nổ ở Manhattan,” ông Christopher Raia, người đứng đầu văn phòng Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) tại New York, cho biết. “Nhờ các cơ quan thực thi công lực ở New York Nhờ hợp sức thành công, Gann mau chóng bị xét xử trước khi kịp làm hại thường dân vô tội.”

Một chứng nhân đồng ý gọi điện thoại cho bị cáo Gann và để FBI nghe lén, theo bản cáo trạng hình sự. Bị cáo Gann nói với chứng nhân trong một cuộc điện thoại rằng “tôi vừa châm lửa một trong những kíp nổ gần Sông East trên đường FDR Drive; sau đó nó phát nổ làm tôi sợ chết khiếp,” bản cáo trạng cho biết.

Sau đó bị cáo Gann nói rằng bị cáo đang nghĩ tới việc bỏ năm kíp nổ còn lại bằng cách liệng xuống sông hoặc nộp cho Sở Cứu Hỏa New York City (FDNY), theo lời nhân chứng.

Hôm 5 Tháng Sáu, dường như là ngày bị cáo gọi điện thoại cho chứng nhân, các đặc vụ nhìn thấy bị cáo Gann vừa đi bộ trên đường vừa xách một cái túi khoác trên vai, theo bản cáo trạng. Khi các đặc vụ tới gần, bị cáo nói rằng đang tới sở cứu hỏa để giao các kíp nổ, theo đơn kiện.

Sau khi được các đặc vụ chỉ ra các quyền lợi công dân, bị cáo Gann nói với các viên chức thực thi công lực rằng ông “muốn chế tạo pháo bông và dùng AI để tìm hiểu đâu là loại hóa chất cần mua để chế tạo,” đơn kiện cho biết.

Đơn kiện cho biết ban đầu bị cáo Gann chế được bốn dụng cụ và ném ba cái từ phía Manhattan trên Cầu Williamsburg, sau đó có hai dụng rơi xuống sông, dụng cụ còn lại thì rớt xuống đường rầy xe lửa và được thu hồi gần đó. (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT