AN GIANG, Việt Nam (NV) – Nhóm cán bộ Đội Quản Giáo Trại Tạm Giam Công An Tỉnh Kiên Giang cũ, nay là Công An Tỉnh An Giang, bị cáo buộc dùng tay, gậy cao su đánh chết một phạm nhân.
Hôm 29 Tháng Bảy, Cơ Quan Điều Tra Viện Kiểm Sát Tối Cao đã khởi tố, bắt giữ nhóm bị can trong vụ án “dùng nhục hình” xảy ra tại trại tạm giam này.

Theo báo Thanh Niên, năm bị can gồm: Đỗ Ngọc Tiến, 33 tuổi, cựu cán bộ Đội Quản Giáo; Đặng Tấn Phúc và Đỗ Văn Diễn, cùng 21 tuổi, cựu hạ sĩ quan nghĩa vụ Đội Cảnh Sát Bảo Vệ; Trần Trung Nghĩa, 23 tuổi và Nguyễn Thành Đạt, 22 tuổi, cùng là cựu chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh Sát Bảo Vệ.
Theo kết quả điều tra, hôm 5 Tháng Giêng vừa qua, trong lúc xử lý phạm nhân vi phạm nội quy giam giữ, năm bị can trên đã dùng tay đấm, dùng gậy cao su đánh phạm nhân Phùng Thái Châu, 36 tuổi, ở phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũ, đang thụ án hai năm tù về tội “trộm cắp tài sản” đến thiệt mạng.
Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 8 giờ 30 phút tối 5 Tháng Giêng, phạm nhân Châu la lối, đá cửa buồng giam và tự đập đầu vào thanh sắt buồng giam làm chảy máu.
Khi bị đưa ra ngoài làm việc, phạm nhân Châu không chấp hành, mà “dùng lời lẽ thô tục chửi cán bộ quản giáo.”
Khị bị đưa lên phòng hỏi cung, phạm nhân Châu tiếp tục quậy phá nên cán bộ của trại tạm giam dùng còng số 8 còng tay vào khung sắt cửa sổ và đánh đập phạm nhân Châu.
Khoảng một tiếng sau, cán bộ quản giáo phát hiện phạm nhân Châu có biểu hiện mệt, khó thở, tay chân lạnh nên báo cáo ban lãnh đạo.
Ngay sau đó, phạm nhân Châu được đưa vào bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Kiên Giang cấp cứu nhưng đã thiệt mạng.
Việc công an dùng nhục hình đánh chết phạm nhân thỉnh thoảng lại xảy ra ở Việt Nam.
Báo VietNamNet hôm 27 Tháng Chín, 2023, cho hay do sự bất bình của công luận, hai bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng, cựu đội phó, và Phạm Xuân Bình, cán bộ đội điều tra, đều thuộc Công An Thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cũ, bị Tòa Án TP.HCM kết án lần lượt năm năm rưỡi tù và năm năm tù.
Hai bị cáo nêu trên liên quan vụ nghi can Nguyễn Tuấn Thanh, quê Long An, chết tại nhà tạm giữ của Công An Thành Phố Cao Lãnh hồi giữa Tháng Mười Một, 2012.
Thời điểm đó, nghi can Thanh dính líu một vụ trộm xe gắn máy.
Sau khi bị hai cán bộ Huỳnh Ngọc Tòng và Phạm Xuân Bình lấy lời khai, nghi can Thanh được đưa tới nhà tạm giữ trong tình trạng “hai bắp tay và ngực bị bầm đỏ, hai vai có vết trầy đỏ, xây xát, chân đi khập khiễng.”
Hôm sau, nghi can Thanh gục đầu xuống bàn, mặt xanh, chảy nước dãi, chết trước khi được đưa đi cấp cứu.

Theo kết luận giám định do công an công bố, nghi can Thanh chết do “suy tuần hoàn cấp không hồi phục và bị chấn thương do tác động của vật tày với lực tác động mạnh ở nhiều vùng, trong đó có vùng nguy hiểm ở mũi ức, thượng vị.”
Báo VietNamNet cho biết, cả hai bị cáo Tòng và Bình đều không thừa nhận hành vi dùng nhục hình đối với nghi can Thanh.
Sau đó, bị cáo Bình khai do nghi can Thanh không nhận tội nên bị ông ta “đánh vào mặt, đá vào đùi và mông.”
Ngoài ra, bị cáo Bình còn khai nhìn thấy một cán bộ Phòng Cảnh Sát Hình Sự Tỉnh Đồng Tháp dùng dùi cui đánh nhiều cái vào vai, mông của nghi can Thanh. Tuy nhiên, giới chức công an này không thừa nhận. (Tr.N) [qd]















































































