Trộm vàng hồi 7 năm trước, ông Nghệ An qua Lào rồi về Việt Nam lãnh án

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Bị cáo Nguyễn Trung Thành, 47 tuổi, quê Nghệ An, lãnh 14 năm tù với cáo buộc trộm 592 chỉ vàng (gần 60 lượng) từ bảy năm trước rồi trốn qua Lào.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 31 Tháng Bảy, đồng phạm của bị cáo Thành trong vụ này là bị cáo Nguyễn Văn Lâm, 45 tuổi, bị kết án khiếm diện 15 năm tù về tội “trộm cắp tài sản.”

Bị cáo Nguyễn Trung Thành tại phiên tòa. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Cáo trạng vụ án cho hay, hai nam bị cáo quen biết nhau khi cùng sang Malaysia xuất cảng lao động. Sau khi về Việt Nam, hai ông này rủ nhau đi ăn trộm tại các tiệm vàng.

Từ Tháng Sáu, 2017 đến Tháng Tám, 2018, hai bị cáo Thành, Lâm đột nhập bốn tiệm vàng ở tỉnh Nghệ An trộm được 592 chỉ vàng, thời điểm đó trị giá 2.1 tỷ đồng ($80,169) và 82 triệu đồng ($3,130) tiền mặt.

Cả hai sau đó tẩu thoát, đến tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình bán vàng lấy tiền ăn chơi.

Đến khi tiêu xài hết tiền, hai bị cáo Thành, Lâm cùng nhau sang Lào tiếp tục trộm vàng và tài sản.

Sau một vụ trộm cắp, cả hai bị bắt ở Lào vào hồi cuối Tháng Chín, 2018. Một tòa án tại nước này đã kết án mỗi bị cáo năm năm tù.

Đến hồi đầu năm nay, bị cáo Thành mãn án, từ Lào về Việt Nam ra đầu thú liên quan vụ trộm vàng tại tỉnh Nghệ An.

Bị cáo Lâm chưa được trả về Việt Nam do ông này còn phải thi hành án dân sự, phạt tiền ở Lào.

Tại phiên xử diễn ra ở Tòa Án Nghệ An, bị cáo Nguyễn Trung Thành được ghi nhận thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên được tuyên án nhẹ hơn một năm so với đồng phạm.

Ngoài án tù, hai bị cáo còn bị tòa tuyên bồi thường số vàng và tiền đã ăn trộm của các chủ tiệm vàng ở tỉnh Nghệ An.

Phiên xử diễn ra tại Tòa Án Nghệ An. (Hình: Nghệ An)

Trong một vụ trộm vàng ly kỳ khác, theo báo Tuổi Trẻ hồi đầu năm ngoái, bị can Châu Thị Thúy Kiều, 31 tuổi, ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh cũ, ra công an đầu thú về hành vi trộm 160 lượng vàng của chủ tiệm. Bị can Kiều làm tại một tiệm vàng ở phường 3, thành phố Trà Vinh.

Vụ trộm vàng vỡ lở khi chủ tiệm vàng kiểm kê hàng hóa và nhận thấy thiếu hụt lượng vàng đã giao cho bị can Kiều. Do biết không thể trốn tránh, bị can Kiều ra công an đầu thú.

Thời điểm đó, tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, xảy ra một vụ cướp tiệm vàng và nghi can Huỳnh Hải Quang, 38 tuổi, bị ngã xe gắn máy thiệt mạng trên đường tẩu thoát.

Sau đó, xác minh nhân thân nghi can Quang, nhà chức trách biết ông này là chồng bị can Châu Thị Thúy Kiều.

Tại đồn công an, bị can Kiều khai rằng số vàng lấy trộm đã đưa cho chồng và ông này bán lấy tiền để đánh bạc và đầu tư tiền ảo nên đã thua lỗ hết. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT