Thuốc mới của AstraZeneca hứa hẹn trị được cao huyết áp khó kiểm soát

MADRID, Tây Ban Nha (NV) – Có lẽ không lâu nữa, bác sĩ có thuốc mới điều trị bệnh cao huyết áp, thậm chí cho bệnh nhân mà những loại thuốc khác không hiệu nghiệm, theo CNN hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Tám.

Baxdrostat, loại thuốc đang được thử nghiệm của AstraZeneca, tỏ ra đầy hứa hẹn trong việc điều trị người bị cao huyết áp khó kiểm soát hoặc kháng thuốc (resistant) trong cuộc nghiên cứu mới đây. Nếu được cơ quan hữu trách chuẩn thuận, đây sẽ là một trong những loại thuốc mới đầu tiên trị cao huyết áp trong hàng chục năm qua, nhóm nghiên cứu cho hay.

Y tá đo huyết áp bệnh nhân. (Hình minh họa: Ina Fassbender/AFP via Getty Images)

Hôm Thứ Bảy, nhóm nghiên cứu vừa trình bày kết quả cuộc thử nghiệm tại Hội Nghị Hiệp Hội Tim Mạch Âu Châu Năm 2025 ở Madrid, Tây Ban Nha, vừa công bố kết quả trên Tạp Chí Y Học New England.

Cuộc nghiên cứu bao gồm 800 người trưởng thành vẫn còn bị cao huyết áp sau khi dùng hai tới ba loại thuốc trong ít nhất bốn tuần. Ngoài ra, họ phải có huyết áp tâm thu (systolic blood pressure) – thường gọi là huyết áp trên – từ 140 tới 170.

Huyết áp được đo bằng millimet thủy ngân, viết tắt là mmHg. Số đo huyết áp gồm số trên, tức tâm thu, và số dưới, tức tâm trương. Số trên đo lực máu từ tim bơm vào mạch máu, còn số dưới đo áp lực khi tim nghỉ ngơi giữa các nhịp đập.

Huyết áp bình thường dưới 120/80 mmHg, còn 120 tới 129/80 mm Hg được coi là cao. Theo Hiệp Hội Tim Hoa Kỳ, đối với bệnh nhân có huyết áp 130/80 mmHg trở lên, bác sĩ nên cho dùng thuốc nếu họ đã thay đổi lối sống – như ăn uống lành mạnh hơn, bớt ăn muối và tập thể dục nhiều hơn – nhưng vẫn không hiệu nghiệm.

Những người tham gia cuộc nghiên cứu được chia làm ba nhóm. Một nhóm được cho dùng 1 milligram baxdrostat một ngày, một nhóm 2 mg, và nhóm còn lại dùng giả dược (placebo). Tất cả đều vẫn dùng thuốc huyết áp họ đang dùng.

Sau 12 tuần, cứ 10 bệnh nhân dùng baxdrostat thì khoảng bốn người đạt mức huyết áp khỏe mạnh, trong khi cứ 10 bệnh nhân dùng giả dược thì chưa tới hai người được như vậy.

Cụ thể, người dùng 1 hoặc 2 milligram baxdrostat một ngày thì huyết áp trên giảm hơn người dùng giả dược khoảng 9 tới 10 mmHg. Mức giảm này đủ để hạ rủi ro bệnh tim mạch, theo kết quả nhiều cuộc nghiên cứu trước đây.

AstraZeneca cho hay họ dự tính nộp dữ liệu cuộc nghiên cứu cho cơ quan hữu trách trước cuối năm nay.

Khi huyết áp cao, áp lực máu tác động lên thành động mạch tăng cao, làm tim hoạt động ít hiệu quả hơn: Cả mạch máu lẫn tim đều phải làm việc nặng hơn, và càng khó đưa máu tới bộ phận và tế bào quan trọng. Nếu không điều trị, huyết áp cao sẽ làm hư mạch máu, làm tăng rủi ro mắc chứng bệnh như bệnh tim, đột quỵ, bệnh mạch vành (coronary disease), chứng sa sút trí tuệ mạch máu (vascular dementia) và nhiều vấn đề về nhận thức.

Bệnh tim là bệnh làm chết nhiều người nhất thế giới. Giảm huyết áp là cách dễ làm nhất để tránh chết vì bệnh tim.

Ở Mỹ, gần một nửa người trưởng thành bị cao huyết áp, và cứ 10 người thì một người bị cao huyết áp kháng thuốc, nghĩa là dù đã dùng ba tới bốn loại thuốc nhưng huyết áp vẫn không hạ. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT