ELLABELL, Georgia (NV) – Đặc vụ di trú liên bang đột kích nhà máy Hyundai ở Georgia, bắt giữ 475 người, phần lớn là công dân Nam Hàn, giới chức loan báo hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Chín, theo ABC News.
Nhà máy Hyundai ở Ellabell, Georgia – cách Savannah khoảng 30 dặm về hướng Tây – bị đột kích “trong cuộc điều tra hình sự về việc nơi này bị cáo buộc mướn người bất hợp pháp và phạm nhiều tội nghiêm trọng khác,” Bộ Nội An (DHS) ra thông báo cho hay.

Cảnh Sát Di Trú (ICE), Cơ Quan Điều Tra Nội An (HSI) thuộc DHS, và nhiều cơ quan liên bang khác tiến hành vụ đột kích này hôm Thứ Năm theo lệnh khám xét được tòa chuẩn thuận sau nhiều tháng điều tra, ông Steve Schrank, người phụ trách văn phòng HSI ở Atlanta, cho biết trong buổi họp báo sáng Thứ Sáu.
Nhà này hiện vẫn đang bị điều tra, nhưng chưa ai bị truy tố, ông Schrank thêm.
Những người bị bắt làm việc cho vài công ty thầu phụ cũng như cho công ty mẹ, Hyundai, theo ông Schrank.
“Đây là chiến dịch thi hành luật di trú lớn nhất ở một nơi duy nhất trong lịch sử HSI,” ông Schrank cho hay.
Những người này bị bắt tại khu vực đang xây dựng rộng “hàng trăm mẫu” nơi hai công ty Nam Hàn – Hyundai và LG Energy Solution – đang hợp tác xây nhà máy sản xuất bình điện kế bên nhà máy sản xuất xe hơi điện của họ, ông Schrank cho biết, theo NBC News.
Nhà máy này mướn khoảng 1,400 người và được coi là một trong những nhà máy sản xuất lớn nhất Georgia, theo AP.
Một công nhân làm việc ở đó, yêu cầu giấu tên, kể với NBC News đặc vụ liên bang ập vào nhà máy này cuối buổi sáng Thứ Năm và hỏi từng người có phải là công dân Mỹ không.
Video trên mạng xã hội cho thấy đặc vụ yêu cầu công nhân xếp hàng. Có video cho thấy đặc vụ thẩm vấn công nhân và khám giỏ xách của họ.
Đài truyền hình địa phương WSAV đưa tin đặc vụ đi hàng trăm chiếc xe thường và xe Humvee tới nhà máy này. Người ta còn thấy nhiều chiếc xe buýt lớn chạy vào đó.
Hyundai ra tuyên bố cho hay họ biết tin vụ đột kích này và “vừa đang theo dõi chặt chẽ sự việc vừa cố tìm hiểu tình huống cụ thể.”
“Tính tới hôm nay, theo chúng tôi biết, trong số người bị bắt, không có ai được Hyundai Motor Company mướn trực tiếp,” công ty này xác nhận.
Trong khi đó, Bộ Ngoại Giao Nam Hàn tuyên bố họ thông báo với phía Mỹ họ “lo ngại và lấy làm tiếc” về vụ đột kích nhà máy bình điện Hyundai-LG, đồng thời kêu gọi Mỹ “chú ý đặc biệt để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân chúng tôi không bị vi phạm.” Cơ quan này cũng xác nhận “nhiều” người bị bắt là công dân Nam Hàn.
“Không được vi phạm một cách bất công hoạt động kinh tế của những công ty đầu tư ở Mỹ của chúng tôi, cũng như quyền lợi của công dân chúng tôi,” phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nam Hàn nhấn mạnh.
Nam Hàn có nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới và là một trong những nước sản xuất xe hơi và hàng điện tử lớn. Công ty Nam Hàn mở nhiều nhà máy ở Mỹ. Hồi Tháng Bảy, chính phủ Nam Hàn hứa đầu tư $350 tỷ vào Mỹ nhằm cố gắng thuyết phục Tổng Thống Donald Trump giảm thuế quan đối với hàng hóa nước này. Cuối cùng, ông Trump áp thuế nhập cảng 15% lên sản phẩm Nam Hàn. (Th.Long) [qd]















































































