QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Nhiều tảng đá nặng rơi từ vách núi xuống tuyến đường 627C, đoạn qua xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi, khiến người dân bất an, vừa lái xe vừa nhìn núi.
Nhiều tháng nay, người dân xã Đặng Thùy Trâm sống trong nỗi lo thường trực khi những tảng đá nặng từ vài trăm ký đến cả tấn từ núi cao đã rơi xuống tỉnh lộ 627C. Đây lại là tuyến giao thông huyết mạch nối xã vùng cao với trung tâm tỉnh, lưu lượng xe cộ lớn nhưng địa hình lại hiểm trở, cua gấp.

Theo ghi nhận của báo Dân Trí, vào chiều tối lẫn sáng sớm sương mù giăng kín, tầm nhìn hạn chế việc đi lại của người dân đã khó, lại thêm phập phồng vì đá “treo” trên đầu.
Đá rơi từ trên núi xuống không chỉ làm hư hỏng nền đường, tường hộ lan và hệ thống thoát nước… dài khoảng 20 km mà còn đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi đường.
Nói với báo Dân Trí hôm 23 Tháng Chín, ông Nguyễn Tuấn Tú, tiểu thương ở xã Đặng Thùy Trâm, cho biết ông thường qua lại tuyến đường 627C với nhiều điểm sạt lở nguy hiểm.
“Mới mưa có vài trận nhưng nhiều vị trí bị sạt lở, đá lăn từ vách núi xuống đường rất nguy hiểm, mùa mưa đến là sạt lở nặng thêm, tuyến đường dễ bị chia cắt,” ông Tú nói.
Cụ thể, chỉ riêng đoạn đường từ trung tâm xã Đặng Thùy Trâm đến thảo nguyên Bùi Hui đã có sáu điểm sạt lở. Nhiều tảng đá có đường kính 0.5-2 mét rơi xuống đường. Có tảng đá nặng hàng tấn nằm trên mặt đường gây cản trở lưu thông.
Tại các vị trí đá rơi, nền đường bê tông bị rạn nứt, hộ lan hư hỏng vì bị va đập mạnh. Nhiều vị trí dọc tuyến đường có những tảng đá nhô ra khỏi vách núi, chực chờ rơi xuống bên dưới bất cứ lúc nào.
Ngoài lo lắng đang đi thì bị đá từ trên núi túa xuống, người dân còn lo sợ ban đêm và lúc sương mù thiếu quan sát sẽ tông xe vào những tảng đá to bị rơi chưa dọn kịp nằm chình ình dưới đường.

“Mỗi khi mưa xuống, bà con đi xe gắn máy rất ngại qua đoạn này vì sợ đá rơi trúng. Nhiều người chọn đường mòn để đi vòng. Có lần, nhóm thanh niên vừa chạy xe gắn máy qua, đá từ trên núi lăn xuống đùng đùng phía sau, may mắn không ai bị nạn,” ông Tuấn, một người dân địa phương, nói với báo Tuổi Trẻ.
Bà Nguyễn Thị Vân, chủ tịch xã Đặng Thùy Trâm, thừa nhận vào mùa mưa lũ, tình trạng sạt lở núi đã chia cắt tuyến đường 627C, gây nguy hiểm cho người đi đường và có thể khiến công tác cứu hộ, cứu nạn bị ảnh hưởng, khó khăn hơn.
Theo bà Vân, xã đã phúc trình với Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Ngãi về tình trạng trên.
“Trước mắt, xã chỉ có giải pháp cảnh báo cho người dân tại các nơi nguy hiểm. Về lâu dài, cần xử lý dứt điểm những vị trí có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là các điểm có nhiều tảng đá to nhô ra khỏi vách núi. Xã mong tỉnh sớm rà soát, khắc phục tình trạng sạt lở để bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão,” bà Vân cho biết. (Tr.N) [qd]















































































