HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, dự kiến thăm Bắc Hàn vào tháng sau, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên sau gần 20 năm của một nhà lãnh đạo Việt Nam tới quốc gia bị cô lập này.
Reuters hôm 25 Tháng Chín dẫn lời hai giới chức Việt Nam cho hay, hiện các công tác chuẩn bị cho chuyến thăm vẫn đang được tiến hành nên Bộ Ngoại Giao hai bên chưa chính thức công bố thời điểm cụ thể.

Lịch trình của chuyến thăm có cuộc gặp giữa ông Tô Lâm và ông Kim Jong Un, chủ tịch Bắc Hàn.
Lần gần đây nhất một nhà lãnh đạo Việt Nam đến thăm Bắc Hàn là vào năm 2007 khi ông Nông Đức Mạnh, thời điểm đó làm tổng bí thư, thực hiện chuyến công du ba ngày tới đất nước này.
Trong một chuyến công du ngoại quốc hiếm hoi, ông Kim đã đến thăm Hà Nội vào năm 2019, chủ yếu để dự Hội Nghị Thượng Đỉnh với ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Tòa Bạch Ốc.
Theo trang web Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bắc Hàn, nhiều quan chức cấp thấp giữa hai nước đã gặp nhau tại Hà Nội hoặc Bình Nhưỡng trong những năm gần đây, cho thấy các cuộc họp đã được nối lại vào năm ngoái sau năm năm bị tạm dừng.
Năm nay, hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Đáng lưu ý, hồi Tháng Tám, ông Tô Lâm có chuyến thăm Nam Hàn – quốc gia có mối quan hệ căng thẳng với Bình Nhưỡng. Hà Nội được ghi nhận phụ thuộc rất nhiều vào đầu tư từ Seoul.

Hãng Samsung Electronics, và các tập đoàn lớn khác của Nam Hàn là những doanh nghiệp đóng góp hàng đầu cho nền kinh tế Việt Nam, với các khoản đầu tư hơn $90 tỷ, chủ yếu vào các nhà máy.
Hồi đầu Tháng Chín, ông Lương Cường, chủ tịch nước Việt Nam, sang Bắc Kinh, Trung Quốc, dự lễ duyệt binh Ngày Chiến Thắng tại quảng trường Thiên An Môn, có cuộc gặp ngắn với ông Kim Jong Un, người cũng tham dự sự kiện.
Năm gần đây nhất có dữ liệu về giao thương giữa Việt Nam và Bắc Hàn là năm 2016, khi Hà Nội xuất cảng sang Bình Nhưỡng hàng hóa trị giá gần $3 triệu, theo dữ liệu của Đại Sứ Quán Việt Nam.
Bắc Hàn trong nhiều thập niên phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế chủ yếu liên quan đến chương trình vũ khí nguyên tử của nước này. (N.H.K) [qd]

















































































