ASUNCION, Paraguay (NV) – Liên Đoàn Bóng Đá Nam Mỹ (CONMEBOL) sẵn sàng cho cuộc đối thoại với Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA) với mục đích chính là đề nghị việc mở rộng vòng chung kết World Cup 2030 lên 64 đội, một ý tưởng bị xem là điên rồ, theo Daily Mail ngày 23 Tháng Chín.
Ông Alejandro Dominguez, chủ tịch CONMEBOL, cho biết sẽ đưa ý tưởng của “gia đình” CONMEBOL lên FIFA để nâng World Cup từ 48 đội lên 64 vào năm 2030 nhân kỷ niệm 100 năm World Cup, biến Giải Bóng Đá Vô Địch Thế Giới thành lễ hội thực sự toàn cầu.

Ý tưởng trên được một số thành viên CONMEBOL đồng tình nhưng giới chuyên môn cho rằng đó là ý tưởng điên rồ và bất khả thi bởi vì nó làm giảm đi tính chuyên môn của một vòng chung kết World Cup vốn đã quá chật chội khi tăng lên 48 đội.
Ông Dominguez tự tin giảng giải về mặt tổ chức, World Cup 2030 vốn đã trở nên bất thường ngay từ khi các quốc gia đăng cai được công bố gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco là các chủ nhà chính, trong khi ba trận khai mạc dự kiến được tổ chức ở Uruguay, Argentina và Paraguay để tưởng niệm sự kiện khai sinh World Cup tại Uruguay năm 1930.
Trong động thái gần nhất, ông Dominguez có buổi gặp với ông Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, tại New York trong hai ngày 23 và 24 Tháng Chín. Cuộc gặp gỡ mà truyền thông ghi nhận rằng FIFA sẵn sàng “lắng nghe” đồng thời cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi về tính khả thi như lịch thi đấu, cơ sở vật chất và quan trọng nhất là những vấn đề ảnh hưởng tới phẩm chất giải đấu.
Phản ứng với đề nghị trên dù mới chỉ là ý tưởng nhưng đã gặp không ít phản ứng. Ông Aleksander Ceferin, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Âu Châu (UEFA), lên tiếng rằng đây là “ý tưởng tồi.”
Cùng lúc, lãnh đạo Liên Đoàn Bóng Đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) thì bày tỏ lo ngại về việc chưa đủ thời gian để đánh giá mô hình 48 đội mới mà đã vội tăng lên 64 sẽ rất nguy hiểm và có thể làm “nhạt” vòng chung kết World Cup.
“Đội hình” CONCACAF còn cho rằng việc gia tăng mật độ trận đấu, ước tính giải sẽ có ít nhất 128 trận, tạo áp lực lên hạ tầng đăng cai đồng thời phần chuyên môn sẽ đi ngược với số trận tăng đáng kể.

FIFA thì bao giờ cũng có động thái lắng nghe rồi sẽ nghiên cứu tính khả thi, điều kiện thực tế và nhất là phần thu hút tài trợ nhưng vẫn giữ được “lề” gắn với tính chuyên môn và độ hấp dẫn. Thế nên ý tưởng mới chỉ dừng lại ở việc “trình” và “chờ” dù về mặt chuyên môn bị việc CONMEBOL đề nghị bị xem là “ý tưởng tồi.”
Cũng có ý kiến cho rằng việc CONMEBOL muốn tăng mạnh số đội để “gia đình” CONMEBOL “vui cả làng” với nhiều suất dự vòng chung kết World Cup trong đó có những đội chưa bao giờ biết vòng chung kết World Cup là gì. (Yến Nhi) [qd]





















































































