Hai anh em sản xuất hơn 2.2 triệu bình chữa cháy giả, thu về $31 triệu

PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Hôm 5 Tháng Mười, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt giữ hai bị can Phan Thế Hoài, giám đốc công ty Phòng Cháy Chữa Cháy Tomoken Việt Nam, và Phan Bạch Thông, giám đốc công ty Tomoken Quảng Ninh, về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả.”

Báo Người Lao Động cho hay trước đó, qua xác minh Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An Tỉnh Phú Thọ phát hiện trong tỉnh có bán một số loại bình bột chữa cháy xách tay loại 6 kg và 8 kg do công ty Công Nghiệp Tomoken Việt Nam ở khu công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải phòng, sản xuất có dấu hiệu giả mạo, nên ra lệnh điều tra.

Công An Tỉnh Phú Thọ đọc lệnh khởi tố bị can Phan Thế Hoài, giám đốc công ty Phòng Cháy Chữa Cháy Tomoken Việt Nam. (Hình: Dân Trí)

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An Tỉnh Phú Thọ xác định bị can Phan Thế Hoài đã cùng em trai là Phan Bạch Thông thống nhất tự mua sáu loại nguyên liệu gồm bột Monoamoni Photphat (MAP), bột Amonium Sulphate (SA), bột Quatz (SiO2), bột silica, tinh dầu Silicon, bột tạo màu và nước để thực hiện phối trộn theo tỉ lệ % “tự nghĩ ra,” tạo nên hỗn hợp hóa chất mà không có cơ sở, căn cứ khoa học chứng minh hỗn hợp trên là bột chữa cháy.

Điều đáng nói là trong số đó, có những nguyên liệu như bột Quatz không có tác dụng chữa cháy nhưng lại chiếm tỉ lệ lớn lên đến 54% trong công thức phối trộn nhằm giảm chi phí, giảm giá trị và tăng lợi nhuận kinh doanh.

Sau khi có nguyên liệu hỗn hợp hóa chất, bị can Hoài cho nạp chúng vào các loại bình chữa cháy xách tay nhãn hiệu Tomoken và bán ra khắp Việt Nam.

Quá trình vận hành, bị can Hoài trực tiếp chỉ đạo các hoạt động kinh doanh, còn giao cho bị can Thông nắm giữ công thức phối trộn hóa chất.

Công thức “chữa cháy” được nhóm này lập thành bảng hướng dẫn để công nhân nhà máy thực hiện phối trộn.

Bước đầu, công an xác định từ năm 2023 đến nay, công ty Tomoken Quảng Ninh đã bán ra thị trường trên 2.2 triệu bình chữa cháy các loại (bình bột, bình bọt, bình khí…) với tổng doanh số 834 tỷ đồng ($31.6 triệu).

Trong đó, bình bột chữa cháy được sử dụng hỗn hợp hóa chất cho bị can Phan Bạch Thông tự phối trộn trên 1.6 triệu bình, với tổng doanh số 527 tỷ đồng ($19.9 triệu).

Kết luận giám định của Viện Khoa Học Hình Sự thuộc Bộ Công An xác định, 16 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 6 kg và 20 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 8 kg thu giữ của công ty Công Nghiệp Tomoken Việt Nam “không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy.”

Công an khám xét công ty Phòng Cháy Chữa Cháy Tomoken Việt Nam. (Hình: Người Lao Động)

Phản ảnh trên báo VNExpress, nhiều độc giả bất bình đặt nghi vấn “vậy ai chịu trách nhiệm khi hơn 2.2 triệu bình chữa cháy được tiêu thụ công khai trong mấy năm qua? Vì người dân [Việt Nam] cũng chỉ biết ra các cửa hàng bán thiết bị phòng cháy chữa cháy để mua, còn nó có đạt chuẩn hay không thì họ đành chịu.”

Bày tỏ về sự việc trên trang Facebook cá nhân, danh khoản “Ngoc Thu” ngao ngán viết: “Chúng ta đã quen với thực phẩm giả, thuốc giả, túi giả, sữa giả, bình sữa giả, thương binh giả, bằng cấp giả, anh hùng giả, quân tử giả… Và giờ, đến cả bình chữa cháy – vật dụng cứu sinh cuối cùng giữa ranh giới sống còn, cũng bị làm giả. Mọi thứ đều giả, nhưng cái giá phải trả lại là tiền thật, niềm tin thật và hậu quả thật. Khi đến cả bình cứu hỏa cũng không còn thật, thì thử hỏi còn thứ gì trong xã hội này có thể tin là thật nữa? Vụ Tomoken không chỉ là một vụ án kinh tế, mà là lời cảnh tỉnh về sự xuống cấp của đạo đức kinh doanh, về lỗ hổng trong quản lý và kiểm định. Khi niềm tin bị đốt cháy cùng ngọn lửa giả, thì thứ còn lại là sự hoài nghi và bất an lan rộng trong xã hội.” (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT