Vùng trồng hoa, rau lớn nhất Hà Nội ‘thiệt hại chưa từng thấy’ sau bão Bualoi

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau bão Bualoi (bão số 10), hàng ngàn hécta hoa màu ở các phường, xã như Mê Linh, Tây Tựu, Nhật Tân,… bị ngập sâu, hư hại, nông dân trắng tay.

Sở Nông Nghiệp và Môi Trường Hà Nội cho hay, một tuần qua, nước sông Hồng dâng cao khiến gần 2,500 hécta cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó hơn 340 hécta cây ăn quả và gần 460 hécta rau, màu.

Làng đào Phú Thượng, phường Tây Hồ, Hà Nội, tan hoang sau bão Bualoi. (Hình: VNExpress)

Theo ghi nhận của báo VNExpress hôm 5 Tháng Mười, nhiều diện tích cây đào trồng sát bờ sông vẫn còn ngập, người dân phải chờ nước rút mới có thể nhổ bỏ. Một số cây chưa ngập hết nhưng lá đã phủ đầy bùn đất.

Cô Đỗ Thùy Hương, 41 tuổi, ở xã Nhật Tân, cho biết gia đình mình bị thiệt hại bốn sào đào Tết, với vốn đầu tư khoảng 300 triệu đồng ($11,379).

“Năm ngoái vừa hết lụt chúng tôi trồng lại ngay, năm nay đào lại chết,” cô Hương buồn rầu nói.

Cách vườn đào Nhật Tân không xa, làng đào Phú Thượng ở phường Tây Hồ, cũng chịu chung cảnh ngập úng nhiều ngày. Khi nước rút gần hết, lộ ra lớp bùn đất phủ dày trên mặt vườn là hàng ngàn gốc đào bị chết úng.

Ngoài cây đào kiểng, nhiều ruộng hoa màu ở phường Mê Linh, Tây Tựu… đến nay vẫn còn ngập úng, nước chưa thể tiêu thoát.

Tại phường Tây Tựu, nhiều gia đình ươm rau màu và hoa cúc bán Tết Nguyên Đán đều bị nước tràn vào gây ngập các luống trồng, khiến cả vườn hoa bị chết úng, thân cây đổi màu, người trồng phải nhổ bỏ toàn bộ.

Ông Nguyễn Đình Thắng ở phường Tây Tựu, cho biết gia đình ông có khoảng 3,600 mét vuông hoa bị chết, chủ yếu là cúc vàng, hoa hồng và hoa ly, thiệt hại ước tính 150 triệu đồng ($5,689).

“Cây ngập nước khoảng năm tiếng là chết, giờ tôi còn phải mất thêm chi phí để xử lý phần đất trồng,” ông Thắng ngán ngẫm nói.

Cách Tây Tựu hơn 10 km, xã Mê Linh từ lâu được biết đến là vùng trồng rau củ nổi tiếng của Hà Nội, với phần lớn diện tích là bãi bồi ven sông chuyên canh nông sản.

Tuy nhiên, sau một tuần ngập nước, nhiều khu vực trồng rau củ tại đây bị ngập úng cục bộ. Những giàn mướp đắng, mùng tơi, dưa leo… khô héo sau khi nước rút, để lại lớp bùn đất dày đặc trên ruộng.

Thiệt hại nặng nhất là thôn Do Hạ với 98 hécta rau màu và thôn Văn Quán 2 với khoảng 50 hécta. Trong khi thôn Đông Cao có khoảng 10 hécta rau màu bị ảnh hưởng do nằm sát sông Hồng.

Những giàn mướp đắng, mùng tơi, dưa chuột… khô héo sau khi nước rút, để lại lớp bùn đất dày đặc trên ruộng. (Hình: VNExpress)

Gia đình anh Trường ở thôn Đông Cao có khoảng 3,600 mét vuông trồng hoa hướng dương đang vào thời kỳ nở rộ, cho biết toàn bộ diện tích hoa hướng dương và rau cải mới gieo bị ngâm nước lâu ngày, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng ($3,793).

Theo phúc trình của xã Mê Linh, toàn xã có hơn 577 hécta đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi, gồm 352 hécta rau màu, 215 hécta hoa và cây cảnh, phần còn lại là diện tích lúa.

Cục Quản Lý Đê Điều và Phòng Chống Thiên Tai cho biết, tính đến sáng 3 Tháng Mười, bão Bualoi đã làm 51 người chết, 14 người mất tích và 164 người bị thương.

Thiên tai cũng làm 349 nhà sập, hơn 172,000 nhà hư hỏng, tốc mái; gần 1,500 điểm trường học bị ảnh hưởng, hơn 8,800 cột điện và 83,000 cây xanh gãy đổ.

Đáng chú ý, bão đã làm gần 89,000 hécta lúa, hoa màu và 50,000 hécta rừng bị thiệt hại; hơn 17,000 hécta thủy sản, và 541,000 gia súc và gia cầm bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ hơn 15,860 tỷ đồng ($601.5 triệu) và còn có thể tăng thêm. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT