PARIS, Pháp (NV) – Bị mọi phía chỉ trích, ông Sebastien Lecornu, tân thủ tướng Pháp, nộp đơn từ chức hôm Thứ Hai, 6 Tháng Mười, sau chưa đầy 24 tiếng thành lập chính phủ và sau chưa đầy một tháng được bổ nhiệm, khiến nước này lún sâu vào khủng khoảng chính trị, theo đài NPR.
Văn phòng ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, ra tuyên bố cho hay ông chấp nhận đơn từ chức của ông Lecornu. Ông Lecornu là người thứ tư làm thủ tướng Pháp trong chưa đầy một năm.

Ông Lecornu, đồng minh trung thành của ông Macron, cho biết tình hình không còn phù hợp để ông tiếp tục làm thủ tướng sau khi không thể đạt được sự đồng thuận.
Ngay lập tức, phe đối lập cố gắng lợi dụng vụ từ chức bất ngờ này. Đảng cực hữu Tập Hợp Toàn Quốc kêu gọi Tổng Thống Macron tổ chức bầu cử sớm hoặc từ chức.
Đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất cũng kêu gọi ông Macron từ chức, còn những tiếng nói phía cánh tả kêu gọi khôi phục liên minh gồm người cánh tả, chủ nghĩa xã hội, đảng xanh và cộng sản.
Vụ ông Lecornu từ chức làm nhà đầu tư bối rối, khiến chỉ số chứng khoán CAC-40 gồm những công ty hàng đầu của Pháp giảm mạnh.
Các bộ trưởng vừa được ông Lecornu bổ nhiệm tối hôm trước nay trở thành bộ trưởng lâm thời – được giữ lại chỉ để làm công việc hằng ngày tới khi có chính phủ mới. Thậm chí trong số đó, có người chưa chính thức nhậm chức.
“Tôi thất vọng về gánh xiếc này,” bà Agnès Pannier-Runacher, người vừa được tái bổ nhiệm làm bộ trưởng sinh thái, viết trên mạng xã hội X.
Quyết định chọn ai làm bộ trưởng nào của ông Lecornu bị mọi đảng phái Pháp chỉ trích, nhất là việc ông đưa ông Bruno Le Maire, cựu bộ trưởng Tài Chính, trở lại làm bộ trưởng Quốc Phòng. Giới phê bình cho hay thời ông Maire điều hành bộ Tài Chính, tình trạng thâm thủng ngân sách của Pháp tăng vọt.
Hôm 9 Tháng Chín, ông Lecornu được ông Macron bổ nhiệm làm thủ tướng với nhiệm vụ chính là thông qua ngân sách mới giữa lúc Pháp đang lâm vào khủng hoảng nợ công nặng nề.
Cuối quý 1 năm 2025, nợ công của Pháp lên 3,346 tỷ euro ($3,900 tỷ), tương đương 114% GDP nước này. Trả nợ hiện vẫn là một khoản lớn trong ngân sách chính phủ Pháp, chiếm khoảng 7%. (Th.Long) [kn]















































































