VATICAN CITY (NV) – Đức Giáo Hoàng Leo XIV phong thánh cho bảy người vào hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Mười, trong đó có những vị thánh đầu tiên từ Venezuela và từ Papua New Guinea trong lịch sử Vatican, theo Catholic News Agency.
Buổi lễ phong thánh diễn ra trên quảng trường St. Peter ở Vatican City với sự tham dự của khoảng 70,000 tín đồ Công Giáo. Chân dung bảy vị thánh mới được treo khung cửa sổ Vương Cung Thánh Đường St. Peter nhìn ra quảng trường.

“Hôm nay, trước mặt chúng ta là bảy chứng nhân, bảy vị thánh mới, mà nhờ hồng ân Thiên Chúa, đã giữ ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng,” vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo phát biểu. “Thực vậy, bản thân họ đã trở thành những ngọn đèn có thể làm lan tỏa ánh sáng của Chúa Giêsu.”
Buổi lễ phong thánh diễn ra dưới bầu trời sáng. Người tham dự vẫy cờ Venezuela khắp quảng trường khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV xướng danh hai vị thánh đầu tiên của quốc gia Nam Mỹ này.
Thánh José Gregorio Hernández Cisneros, thường gọi là “vị bác sĩ của người nghèo,” và Thánh María del Carmen Rendiles Martínez, nữ tu sĩ khuyết tật tay trái bẩm sinh đã thành lập dòng tu Servants of Jesus ở thủ đô Caracas năm 1965.
Trong bảy vị thánh mới còn có hai vị thánh tử vì đạo. Thánh St. Peter To Rot, người dạy giáo lý bị hành hình ở Papua New Guinea trong thời gian bị Nhật chiếm đóng thời Đệ Nhị Thế Chiến, trở thành vị thánh đầu tiên của nước này. Thánh To Rot phản đối chính quyền Nhật cho phép đa phu thê (polygamy), bảo vệ hôn nhân Công Giáo tới khi ông qua đời.
Thánh Ignatius Maloyan, tổng giám mục người Armemia, bị xử tử thời diệt chủng ở nước này sau khi từ chối cải đạo qua Hồi Giáo.
Trong những vị thánh mới nổi tiếng nhất, có Thánh Bartolo Longo, vị luật sư người Ý thế kỷ thứ 19 từng bỏ đức tin Công Giáo qua thờ quỷ Satan rồi quay trở lại Công Giáo với niềm tin mãnh liệt. Sau khi trở lại Công Giáo, Thánh Longo nhiệt tình rao giảng Kinh Mân Côi và xây Linh Đài Đức Mẹ Mân Côi ở Pompeii. Ngày nay, linh đài này là một trong những nơi hành hương được tín đồ yêu quý nhất.

Hai vị thánh mới được phong còn lại là phụ nữ. Thánh Vincenza Maria Poloni người Ý, thành lập dòng tu Sisters of Mercy of Verona và nổi tiếng vì phục vụ người nghèo, có khi bất chấp nguy hiểm cho tính mạng bản thân, như trong trận dịch tả năm 1836.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng phong thánh cho nữ tu sĩ Maria Troncatti người Ý, từng đi truyền giáo 44 năm cho thổ dân Shuar trong rừng Amazon ở Ecuador.
Buổi lễ phong thánh diễn ra trùng với Ngày Chủ Nhật Truyền Giáo Thế Giới.
Tại buổi lễ, Đức Giáo Hoàng Leo XIV còn cầu nguyện cho hòa bình, bao gồm ở Ukraine và những nơi khác đang có xung đột.
“Cầu Chúa ban cho tất cả nhà lãnh đạo sự thông thái và lòng kiên trì để tìm kiếm nền hòa bình công bằng và bền vững,” vị giáo hoàng cho hay.
Đây là lần thứ nhì Đức Giáo Hoàng Leo XIV làm lễ phong thánh kể từ khi được bầu chọn làm người lãnh đạo Vatican hồi Tháng Năm thay thế Đức Cố Giáo Hoàng Francis.
Hôm 7 Tháng Chín, Đức Giáo Hoàng Leo XIV phong thánh cho hai người: Thánh Carlo Acutis, người Ý, “thiên tài máy điện toán” qua đời năm 15 tuổi; và Thánh Pier Giorgio Frassati, cũng người Ý, qua đời năm 24 tuổi vì sốt bại liệt. Thánh Frassati sinh ra trong gia đình danh giá ở Turin nhưng nổi danh nhờ lòng tận tụy phục vụ người nghèo cùng các hoạt động từ thiện cũng như truyền bá đức tin cho thân hữu. (Th.Long) [kn]















































































