NEW YORK, New York (NV) – Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc chỉ trích các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào các tàu thuyền được cho là chở ma túy bất hợp pháp ở vùng biển Caribbean và biển phía Đông Thái Bình Dương là “không thể chấp nhận được” và phải dừng lại, theo AP hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Mười.
Ông Volker Turk, cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền, kêu gọi mở một cuộc điều tra về các hành động tấn công này. Điều này dường như là lần đầu tiên một tổ chức Liên Hiệp Quốc lên án hành động của Mỹ.

Bà Ravina Shamdasani, phát ngôn viên của ông Turk, truyền đạt ý kiến của ông tại một cuộc họp báo thường kỳ của Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Mười.
Bà nói: “Những cuộc tấn công này và thiệt hại nhân mạng ngày càng tăng là không thể chấp nhận được. Mỹ phải ngưng các cuộc tấn công như vậy và tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn xảy ra việc giết chóc ngoài vòng pháp luật những người đi trên tàu.”
Bà nói ông Turk tin rằng “các cuộc không kích của Mỹ vào các tàu bè ở Caribbean và ở Thái Bình Dương vi phạm luật nhân quyền quốc tế.”
Tổng Thống Donald Trump biện minh cho các cuộc không kích này là một sự leo thang cần thiết để ngăn chặn dòng chảy ma túy đưa vào Mỹ. Tuy nhiên, chiến dịch gây chia rẽ giữa các nước trong khu vực.
Ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, hôm 29 Tháng Mười, loan báo cuộc không kích mới nhất trong chiến dịch chống ma túy, nhằm vào một chiếc tàu mà ông nói là đang vận chuyển ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương. Cả bốn người trên tàu đều thiệt mạng. Đây là cuộc không kích thứ 14 kể từ khi chiến dịch bắt đầu hồi Tháng Chín và số người chết đã tăng lên ít nhất 61 người.
Bà Shamdasani ghi nhận những giải thích của Mỹ rằng đây là chiến dịch chống ma túy và chống khủng bố, nhưng cho biết các quốc gia từ lâu đã đồng ý rằng cuộc chiến chống buôn bán ma túy là vấn đề thực thi pháp luật với “những giới hạn cẩn thận” đối với việc sử dụng vũ lực gây chết người.
Sử dụng vũ lực chết chóc chỉ được phép như là biện pháp cuối cùng nhằm vào ai đó đang là “mối đe hiển nhiên đối với sinh mạng,” bà nói. “Nếu không, nó sẽ cấu thành vi phạm về quyền sống và trở thành sự giết hại ngoài vòng pháp luật.”
Các cuộc không kích của Mỹ đang diễn ra “bên ngoài bối cảnh” xung đột vũ trang hay thù nghịch, bà Shamdasani chỉ ra. (NNL) [đ.d.]







































































