Đài Loan bác bỏ mô hình ‘một quốc gia, hai chế độ’ của Trung Quốc

HỒ KHẨU, Đài Loan (NV) – Đài Loan không muốn theo mô hình “một quốc gia, hai chế độ” của Trung Quốc và phải duy trì nền tự do và dân chủ của mình, và quyết tâm tự vệ, tổng thống hòn đảo này, ông Lại Thanh Đức, phát biểu hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Mười, theo Reuters.

Trước đó trong tuần này, Bắc Kinh nói rằng họ “tuyệt đối không loại trừ sử dụng vũ lực đối với Đài Loan” – giọng điệu cứng rắn hơn nhiều so với một loạt bài báo trên truyền thông nhà nước cam kết Bắc Kinh sẽ cai quản Đài Loan một cách hiền hòa nếu họ quy thuận Bắc Kinh theo mô hình giống như Hồng Kông và Ma Cao.

Tổng Thống Lại Thanh Đức (thứ hai từ phải) thị sát một cuộc tập trận ở Cao Hùng hồi Tháng Bảy. (Hình minh họa: Annabelle Chih/Getty Images)

Ông Lại, người mà Trung Quốc coi là “phần tử ly khai,” nói với các binh sĩ tại một căn cứ quân sự ở Hồ Khẩu phía Bắc Đài Loan rằng chỉ có sức mạnh mới có thể đem lại nền hòa bình thực sự.

“Chấp nhận yêu sách của kẻ gây hấn và từ bỏ chủ quyền chắc chắn không thể đạt được hòa bình. Do đó, chúng ta phải duy trì hiện trạng với phẩm giá và quyết tâm, kiên quyết chống lại việc sáp nhập, xâm lược, và thúc đẩy việc cưỡng ép thống nhất,” ông Lại nói.

“Chúng tôi bác bỏ mô hình ‘một quốc gia, hai chế độ’ vì chúng tôi sẽ mãi mãi duy trì hệ thống hiến định tự do và dân chủ của chúng tôi,” ông nói thêm.

Văn Phòng Đài Loan Sự Vụ của Trung Quốc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

Không có đảng phái chính trị lớn nào ở Đài Loan ủng hộ ý tưởng “một quốc gia, hai chế độ” của Trung Quốc.

Tổng Thống Lại nói rằng Trung Hoa Dân Quốc – tên chính thức của Đài Loan – và Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa – tên chính thức của Trung Quốc – “không bên nào phục tùng bên nào” và rằng “chủ quyền của Đài Loan không thể bị xâm phạm hoặc sáp nhập” và tương lai hòn đảo chỉ có thể được chính người dân quyết định.

“Người dân Đài Loan bảo vệ chủ quyền của họ và bảo vệ lối sống dân chủ và tự do của họ không nên được coi là sự khiêu khích. Đầu tư vào quốc phòng là đầu tư vào hòa bình,” ông nhấn mạnh.

Ông Lại cam kết tăng chi tiêu quân sự lên 5% GDP vào năm 2030 nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Bắc Kinh.

Ông Lại đến Hồ Khẩu để tham dự lễ “khai trương” tiểu đoàn xe tăng M1A2T Abrams đầu tiên của Đài Loan. Các xe tăng này do General Dynamics Land Systems, một chi nhánh của công ty General Dynamics của Mỹ, chế tạo. (NNL) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT