Bộ trưởng ‘Bộ Chiến Tranh’ Mỹ đến Hà Nội bán máy bay quân sự

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng (hay “Bộ Chiến Tranh”) Hoa Kỳ, đến Hà Nội hôm 2 Tháng Mười Một trong bối cảnh các cuộc đàm phán kéo dài về khả năng Washington cung cấp thiết bị quân sự cho cựu thù, bao gồm vận tải cơ và trực thăng.

Theo bản tin của hãng Reuters, tại Hà Nội, ông Hegseth có các cuộc gặp ông Tô Lâm (tổng bí thư đảng CSVN), ông Lương Cường (chủ tịch nước) và người đồng cấp Phan Văn Giang.
Reuters dẫn nguồn ba quan chức ẩn danh cho biết, các cuộc đàm phán về nguồn cung cấp võ khí Hoa Kỳ chi phối chương trình nghị sự của ông Hegseth tại Hà Nội.

Ông Pete Hegseth (trái), bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ và người đồng cấp Việt Nam Phan Văn Giang. (Hình: Nam Trần/Tuổi Trẻ)

Cụ thể là vận tải cơ C-130 Hercules của hãng Lockheed Martin, ngoài ra là trực thăng Lockheed Martin S-92 và Boeing Chinook.

Cả hãng Lockheed Martin và Boeing đều không phản hồi yêu cầu của Reuters về các thương vụ nêu trên. Việt Nam, vốn phụ thuộc nhiều vào võ khí của Nga, tìm cách đa dạng hóa kho võ khí trong nhiều năm.

Các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ, quốc gia đã dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí sát thương hồi năm 2016, dưới thời Tổng Thống Barack Obama, thấy được đồn đãi nhiều nhưng không có gì đáng kể, ngoài việc cung cấp một số nhỏ máy bay trinh sát không người lái, xuồng cao tốc cho cảnh sát biển và 12 máy bay huấn luyện sơ đẳng cho phi công quân sự.

Hồi năm ngoái, Reuters đưa tin về các cuộc thảo luận liên quan đến việc bán vận tải cơ C-130 Hercules cho Bộ Quốc Phòng Việt Nam, và vào Tháng Bảy, một thỏa thuận sơ bộ về hai chiếc trực thăng S-92 đã được ký kết sau nhiều năm đàm phán với Bộ Công An Việt Nam.

Ông Pete Hegseth trao kỷ vật Chiến Tranh Việt Nam cho ông Phan Văn Giang. (Hình: Nam Trần/Tuổi Trẻ)

Việc bộ này có thể mua hai hoặc ba chiếc trực thăng Chinook cũng đang được thảo luận.

Hồi cuối năm ngoái, tờ Công An Nhân Dân cho biết phi trường Gia Bình ở tỉnh Bắc Ninh do Bộ Công An làm chủ đầu tư đang được xây dựng, có thiết kế phi đạo tương thích với trực thăng Chinook CH-47D và các mẫu khác.

Tờ Tuổi Trẻ hôm 2 Tháng Mười Một đưa tin về chuyến thăm Hà Nội của ông Hegseth nhưng không đề cập về thương vụ võ khí nêu trên.

Theo bản tin, tại cuộc gặp với ông Hegseth, ông Giang mong muốn Mỹ “tiếp tục hỗ trợ Bộ Quốc Phòng Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng.”

Một số máy bay trực thăng hạng nặng Chinook CH-47 được trưng bày tại căn cứ quân sự ở tiểu bang Maryland nhân sinh nhật thứ 78 của Tổng Thống Donald Trump. (Hình: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images)

Ông Hegseth “nhấn mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong tổng thể quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, góp phần xây dựng lòng tin giữa hai nước Việt-Mỹ.”

Việt Nam hiện phụ thuộc hầu như vào nguồn cung cấp trang bị an ninh quốc phòng của Nga suốt nhiều chục năm qua. Chỉ mấy năm sau này mới thấy có chuyện Hà Nội mua một số lượng nhỏ trang bị từ Israel, Mỹ và mới đây nhất là pháo tự hành 155 ly của Nam Hàn. (N.H.K-NTB) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT