Tường thành hàng trăm năm của Đại Nội Huế đổ sụp do mưa lũ

HUẾ, Việt Nam (NV) – Lũ bao vây liên tục những ngày qua đã khiến khu di tích Đại Nội Huế bên trong Kinh Thành Huế bị thấm nước, sập một mảng tường thành dài.

Hôm 4 Tháng Mười Một, ông Hoàng Việt Trung, giám đốc Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế, cho biết, chiều tối 2 Tháng Mười Một, khi trận lũ thứ ba quét qua thành phố Huế bắt đầu dâng cao, thì một đoạn tường Hoàng Thành Huế song song với đường Đặng Thái Thân, phường Phú Xuân, bất ngờ đổ sập.

Đoạn tường thành Đại Nội Huế bị sập, đối diện dãy nhà bên đường Đặng Thái Thân, phường Phú Xuân, Huế. (Hình: Vi Thảo/Dân Trí)

Theo ghi nhận của báo Dân Trí, phần tường bị sập dài khoảng 15 mét, cao khoảng 4 mét, nằm cách cổng Hòa Bình chừng 50 mét.

Bên trên mảng tường đổ vỡ là rác thải còn sót lại do nước lũ tràn qua.

Dù bức tường thành bị sụp đổ, nhưng bên dưới nhiều viên gạch vồ có tuổi đời cả trăm năm vẫn còn nguyên vẹn.

Sáng 3 Tháng Mười Một, Trung Tâm Bảo Tồn phối hợp với đại diện Sở Xây Dựng Thành Phố Huế tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng.

Kết quả ghi nhận, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nền đất thấm nước, yếu dần làm sụp đoạn tường gồm nhiều viên gạch vồ đã tách rời, liên kết yếu. Tường được xây ba lớp, hai mặt ngoài bằng gạch vồ, phần giữa độn đất sét. Một số đoạn tường lân cận cũng có dấu hiệu nghiêng, nứt và suy yếu, có thể tiếp tục dịch chuyển nếu mưa lớn kéo dài.

“Sở Xây Dựng Thành Phố Huế đã xem, tạm thời nhận định do kết cấu tường đã yếu sẵn, kết hợp với mưa lũ kéo dài làm đất nền bị thấm sâu, gây sụt lở và làm tường mất liên kết. Chúng tôi đã kịp thời rào chắn, cảnh báo khu vực nguy hiểm, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan đánh giá mức độ hư hại và đưa ra giải pháp khắc phục,” báo Nhân Dân dẫn lời ông Trung cho biết.

Kinh Thành Huế được xây theo kiểu Vauban, diện tích khoảng 520 hécta, chu vi hơn 10,500 mét. Toàn bộ hệ thống thành quách gồm Kinh Thành (thành ngoài), Hoàng Thành và Tử Cấm Thành (thành trong) nằm trên cùng một trục, quay về hướng Nam- Đông Nam, dựa vào địa thế núi Ngự và sông Hương.

Lũ bao vây Kinh Thành Huế hôm 3 Tháng Mười Một. (Hình: Đình Hoàng/Người Lao Động)

Hoàng Thành là trung tâm chính trị và hành chính của triều Nguyễn, được xây dựng năm 1804 và hoàn thiện vào năm 1833. Công trình có diện tích khoảng 36 hécta, hình gần vuông, mỗi cạnh dài khoảng 600 mét. Bên trong có hơn 100 công trình kiến trúc lớn nhỏ, chia thành nhiều khu vực với các chức năng riêng. Đây là công trình kiến trúc lớn nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại, quy tụ sức người và của để xây dựng.

Theo phúc trình của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Huế, trong trận “mưa lũ lịch sử” vừa qua, Kinh Thành Huế ở bờ Bắc sông Hương bị nước lũ bao vây. Trong đó, khu vực Đại Nội có thời điểm ngập từ 0.3-0.5 mét, nhiều công trình khác như lăng Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Dục Đức ngập sâu từ 1-1.7 mét. Lầu Tàng Thơ – nơi lưu trữ tư liệu quý cũng bị ngập hơn 1 mét. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT