SACRAMENTO, California (NV) – Đảng Cộng Hòa California sáng Thứ Tư, 5 Tháng Mười Một, loan báo họ nộp đơn kiện lên tòa liên bang nhằm chặn Dự Luật Proposition 50 vừa được cử tri bỏ phiếu chuẩn thuận hôm Thứ Ba, theo nhật báo The Orange County Register.
Mục đích của Prop. 50 là vẽ lại bản đồ địa hạt dân biểu liên bang để có thể đem lại cho đảng Dân Chủ thêm năm ghế ở Hạ Viện Mỹ, nhằm bù lại trường hợp Quốc Hội tiểu bang Texas đã vẽ lại bản đồ để có thể giành thêm năm ghế cho đảng Cộng Hòa tại cơ quan lập pháp liên bang.

Prop. 50 vẽ lại các địa hạt do Ủy Ban Công Dân Vẽ Địa Hạt từng đề xướng, thay vào đó là bản đồ mới do Quốc Hội California đưa ra, sẽ có hiệu lực vào mùa bầu cử của năm 2026, năm 2028, và năm 2030. Sau năm 2030, Ủy Ban Công Dân Vẽ Địa Hạt sẽ vẽ lại bản đồ này.
Luật sư của nguyên đơn cáo buộc Prop. 50 vi phạm Tu Chính Án Số 14 và số 15 vì chia lại địa hạt bầu cử Quốc Hội theo hướng có lợi cho chủng tộc nào đó.
Mặc dù trong một số trường hợp hạn chế, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ từng cho phép vẽ lại bản đồ địa hạt để bảo vệ cử tri sắc tội thiểu số theo Đạo Luật Quyền Bầu Cử, nhưng luật sư bên nguyên đơn cho rằng không có bằng chứng cần phải chia lại địa hạt theo hướng có lợi cho người Hispanic, như trường hợp Prop. 50.
Ngoài đảng Cộng Hòa California, nguyên đơn của vụ kiện này còn có Dân Biểu Tiểu Bang David Tangipa (Cộng Hòa-Clovis) và 18 cử tri California. Đơn kiện của họ nêu bị đơn là Thống Đốc Gavin Newsom, người vận động cho Prop. 50, và Bộ Trưởng Hành Chánh Shirley Weber của California.
“Chúng tôi chưa xem đơn kiện, nhưng nếu đó là đơn kiện của đảng Cộng Hòa California công ty luật của bà Harmeet Dhillon (phụ tá bộ trưởng Tư Pháp Mỹ), vụ này sẽ thất bại,” ông Brandon Richards, phát ngôn viên văn phòng ông Newsom tuyên bố. “Chúc may mắn, những kẻ thua cuộc.”
Không lâu sau khi phòng phiếu đóng cửa hôm Thứ Ba, kết quả xác nhận cử tri California tán thành Prop. 50, thắng lợi lớn cho đảng Dân Chủ.
Ông Mike Columbo, luật sư Dhillon Law Group, công ty đại diện nguyên đơn trong vụ kiện này, cho hay những người Dân Chủ soạn Prop. 50, cũng như nhiều thành viên Quốc Hội California, thừa nhận bản đồ địa hạt mới sẽ gia tăng quyền lực của cử tri Latino.
Đáng lưu ý, người sáng lập Dhillon Law Group là bà Harmeet Dhillon, hiện đang làm phụ tá bộ trưởng Tư Pháp Mỹ về dân quyền. Tháng Tư năm nay, bà Dhillon nghỉ làm việc ở công ty luật này để làm việc cho Bộ Tư Pháp.
Trong đơn kiện, luật sư của nguyên đơn yêu cầu tòa phán quyết rằng khi bắt đầu nộp hồ sơ tranh cử, trong khoảng sáu tuần, ứng cử viên Quốc Hội phải biết bản đồ nào được sử dụng năm 2026.
Trong khi đó, hôm Thứ Tư, Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện liên bang, lên án Prop. 50, gọi đây là “dấu hiệu tuyệt vọng” của đảng Dân Chủ.
“Họ phải đạp lên ủy ban độc lập vẽ lại bản đồ của chính họ. … Đây là trò chơi nhằm cố gian lận bầu cử – làm như họ còn có thể chia lại địa hạt ở California,” ông Johnson cho biết, lưu ý trong 52 địa hạt bầu cử Quốc Hội California, 43 địa hạt hiện đã thuộc về đảng Dân Chủ. “Đây là ví dụ rành rành về sự lãnh đạo vô đạo đức của ông Gavin Newsom,” ông Johnson cho hay. (Th.Long) [kn]















































































