WASHINGTON, DC (NV) – Bất chấp nền kinh tế không ổn định vào mùa lễ cuối năm nay, người Mỹ vẫn đổ xô mua sắm vào ngày Black Friday, chi hàng tỷ đô la cả ở cửa hàng lẫn trên mạng, theo thống kê hôm Thứ Bảy, 29 Tháng Mười Một, AP đưa tin.
Hôm Thứ Sáu, người Mỹ chi kỷ lục $11.8 tỷ mua sắm trên mạng, tăng 9.1% so với năm ngoái, theo Adobe Analytics, công ty theo dõi thương mại điện tử. Số lượng người mua sắm tăng đặc biệt từ 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa Thứ Sáu khắp nước Mỹ: Cứ mỗi phút, tổng cộng $12.5 triệu được chi trả.

Người tiêu dùng cũng chi kỷ lục $6.4 tỷ mua sắm trên mạng vào Lễ Tạ Ơn hôm Thứ Năm, theo Adobe. Sản phẩm có doanh số tăng trong cả hai ngày này là máy chơi điện tử, đồ điện tử và đồ gia dụng.
Dịch vụ mua sắm do AI (trí tuệ nhân tạo) và quảng cáo trên mạng xã hội hỗ trợ cũng ảnh hưởng tới sản phẩm mà người tiêu dùng chọn mua, theo công ty này.
Trong khi đó, Salesforce, công ty nhu liệu theo dõi mua sắm bằng thẻ từ hàng loạt cửa hàng, ước tính doanh số trên mạng hôm Black Friday đạt tổng cộng $18 tỷ ở Mỹ và $79 tỷ toàn cầu. Còn Shopify, công ty mua sắm trên mạng ở Canada, cho hay doanh nghiệp của họ bán được $6.2 tỷ khắp thế giới hôm Thứ Sáu.
Mastercard SpendingPulse, vốn theo dõi chi tiêu ở cửa hàng và trên mạng, cho biết doanh số Black Friday năm nay, không tính xe hơi, tăng 4.1% so với năm ngoái, trong đó doanh số trên mạng tăng 10.4%, còn ở cửa hàng tăng 1.7%.
Bà Michelle Meyer, chuyên gia kinh tế chính của Viện Kinh Tế Học Mastercard, cho hay, năm nay, người tiêu dùng “đối phó với môi trường không ổn định” vào mùa lễ cuối năm “bằng cách mua sắm sớm, tận dụng chương trình khuyến mãi, và đầu tư cho những món họ yêu thích.” (Th.Long) [kn]















































































