Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt mừng năm mới 2026

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự buổi họp mặt đầu năm của CLB Hùng Sử Việt được tổ chức hôm Thứ Năm, 1 Tháng Giêng, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Các em nhóm Tuổi Ngọc trong nghi thức khai mạc chương trình Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt mừng năm mới. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, tôn chỉ của CLB Hùng Sử Việt là gìn giữ văn hóa Việt Nam, bảo tồn, và phát huy tiếng Việt trong sáng, nhất là giữ được tinh thần “Hồn đất Việt trong lòng người Việt.”

Ngày họp mặt đầu năm của Hùng Sử Việt năm nay cũng là nhằm ôn lại quá khứ hơn 50 năm rời bỏ quê hương yêu dấu, và đánh dấu một cộng đồng Việt rất mạnh ở Little Saigon để cùng nhau hướng về một tương lai tươi sáng.

Điều hợp chương trình là cô giáo Lan Phương và Bác Sĩ Đinh Thái Sơn. Nghi thức khai mạc do các em trong nhóm Tuổi Ngọc thực hiện qua hai bài quốc ca VNCH và Hoa Kỳ.

Đoàn lân trường Warner Middle School múa chúc mừng năm mới khán giả đến tham dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau đó là phần mặc niệm, tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt nữ có công dựng nước và giữ nước.

Ban tổ chức cũng trang trọng tưởng niệm cố Giáo Sư Nguyễn Song Thuận, người sáng lập CLB Hùng Sử Việt, và những thành viên của nhóm đã ra đi vĩnh viễn. Họ là những người đã hết lòng vì sự nghiệp văn hóa Việt Nam ở hải ngoại, tận tụy với ước mong những thế hệ sau gìn giữ truyền thống lịch sử oai hùng, ngôn ngữ trong sáng và bản sắc dân tộc Việt Nam.

Mở đầu chương trình là bài “Lời Mẹ Âu Cơ,” do các thành viên trong ban tổ chức hợp ca. Sau đó, đoàn lân của trường Warner Middle School múa chúc mừng năm mới khán giả đến tham dự.

Giáo Sư Phạm Thị Huê, chủ tịch CLB Hùng Sử Việt, phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Giáo Sư Phạm Thị Huê, chủ tịch CLB Hùng Sử Việt, ngỏ lời chào mừng và cám ơn mọi người đến dự.

Bà nói: “Hôm nay, chúng ta cùng nhau chúc mừng một năm mới an khang, hạnh phúc, và tràn đầy sức khỏe cho mọi người. Chủ trương của Hùng Sử Việt là giúp cho các thế hệ trẻ cũng như chính chúng ta cùng học hỏi về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Đồng thời cũng giúp cho các em nói, đọc, và hiểu được tiếng Việt trong sáng. Vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng sự nâng đỡ các em trong vấn đề gìn giữ truyền thống của dân tộc Việt trên xứ người.”

“Để thực hiện được vấn đề quan trọng này, một trong những sinh hoạt chính của CLB Hùng Sử Việt là khuyến khích các em tham gia ‘Giải Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu.’ Giải bao gồm những tiêu chuẩn học giỏi, nói, đọc, và hiểu tiếng Việt. Ngoài ra, chúng tôi còn khuyến khích các em tham gia các công tác của cộng đồng, thực hiện tinh thần dấn thân, nhằm hy vọng sau này các em sẽ học hỏi nhiều hơn để được trở thành những lãnh đạo trong cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại,” giáo sư chia sẻ thêm.

Ban Tam Ca Lớp Nhạc Lê Hồng Quang hợp ca bài “Ơn Nghĩa Sinh Thành.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình văn nghệ được tiếp nối với bài “Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, soạn theo lời thơ của Hoàng Phong Linh, tức người hùng Võ Đại Tôn, do các em học sinh trường De Mill Dual Language School hợp ca.

Các em hát bằng tiếng Việt rõ ràng, hùng mạnh trong tiêu chí của hậu duệ Hùng Sử Việt trên xứ người, qua những ca từ “Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây/Những đứa con bầu nhiệt huyết dâng đầy/Mang giòng họ của Lê, Lý, Nguyễn, Trần…/Con của mẹ đều một giống da vàng…”

Bước đường của CLB Hùng Sử Việt là tiếp nối những văn hóa và lịch sử Việt. Trong sự tiếp nối này có hồn mẹ Việt Nam, có tinh thần dân tộc cùng tiếng nói và ngôn ngữ Việt. Những yếu tố này được ban văn nghệ Lê Hồng Quang thể hiện qua bài “Tình Ca” của nhạc sĩ Phạm Duy.

Từ trái, Giáo Sư Trần Huy Bích, Giáo Sư Vũ Hoàng, và ông Lê Anh Dũng trong buổi họp mặt đầu năm của CLB Hùng Sử Việt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Từ sự vươn lên của cộng đồng Việt Nam tại Little Saigon, nhất là trong giới thiếu nhi, các thầy cô giáo và phụ huynh hãnh diện khi các em hiểu biết được lịch sử oai hùng của dân tộc Việt, trong đó có bé Bách Lê (lớp nhạc Lê Hồng Quang) hát bài “Bạch Đằng Giang” của Lưu Hữu Phước và Mai Văn Bộ.

Tiếp nối chương trình văn nghệ là phần trình diễn của Lớp Nhạc Lê Hồng Quang, với những ca khúc và những tiếng hát: “Sắp Đến Tết Rồi” (bé Sebastien Lee Lâm), “Ơn Nghĩa Sinh Thành” (tam ca Bách Lê, Tiến Lê, và David Mai), “Vợ Chồng Quê” (ban văn nghệ Lê Hồng Quang), “Nói Với Em” (David Mai), và “Trường Làng Tôi” (bé Tiến Lê).

Kế tiếp là phần trình diễn của CLB Hùng Sử Việt và nhiều tiếng hát khác.

Sau đó là phần phát biểu của ông Châu Thụy, giám đốc Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt; Ông Nguyễn Văn Lực, hội trưởng CLB Hùng Sử Việt San Diego; đại diện các trường trung học trước 1975 và quan khách đến dự.

Đông đảo đồng hương đến dự buổi họp mặt đầu năm của CLB Hùng Sử Việt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tâm tình với nhật báo Người Việt, Giáo Sư Trần Huy Bích nói: “Hợp mặt đầu năm mới của Hùng Sử Việt là một tập quán được duy trì từ nhiều năm qua tại Little Saigon. Đây là dịp để chúng ta và giới trẻ Việt cùng ngồi lại bên nhau, để nhắc nhở tinh thần bảo tồn văn hóa Việt trên xứ người. Đó là sự hãnh diện về mặt đoàn kết của cộng đồng người Việt tại hải ngoại.”

Giáo Sư Vũ Hoàng, thành viên CLB Hùng Sử Việt, chia sẻ: “Hiện diện hôm nay có rất nhiều gương mặt trẻ đã hòa hợp với nhiều hội giáo chức trong Liện Hiệp Hội Giáo Chức Việt Nam tại hải Ngoại. CLB Hùng Sử Việt đã có công tạo cơ hội cho nhiều giới chức, nhiều thầy cô giáo cùng các học sinh trẻ Việt Nam để cùng tiến bước bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ Việt trên xứ người. Vì thế trong tương lai, tôi rất lạc quan về sự tiến triển của phong trào này càng ngày sẽ càng tiến bộ hơn.”

Cô Thụy Vi, phó chủ tịch CLB Hùng Sử Việt, nói: “Việc tổ chức họp mặt hằng năm, bắt nguồn từ truyền thống do cố Giáo Sư Song Thuận từng thực hiện trước đó. Ngoài ra, giáo sư còn để lại nhiều sách vở dạy tiếng Việt và kho tàng truyền thống văn hóa Việt mà chúng ta phải gìn giữ cho thế hệ mai sau.”

Các hội đoàn đến tham dự gồm có có CLB Hùng Sử Việt San Diego, Hội Giáo Chức California, các hội ái hữu cựu học sinh trung học Trưng Vương, Gia Long, Bưởi-Chu Văn An, Petrus Ký… gia đình cố Giáo Sư Song Thuận, nhóm hát Quỳnh Hoa, và nhiều người khác. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT