An Giang đưa tượng Thoại Ngọc Hầu cũ trở lại Lăng Miếu Núi Sam

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Hôm 5 Tháng Giêng, ông Nguyễn Khánh Hiệp, giám đốc Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh An Giang, cho biết đã yêu cầu Ban Quản Trị Lăng Miếu Núi Sam phải đưa tượng Thoại Ngọc Hầu cũ trở lại y hiện trạng và yêu cầu đơn vị này phải “rút kinh nghiệm” trong việc quản lý di tích.

Nói với báo Tuổi Trẻ về sự viêc, ông Hiệp cho rằng: “Ban Quản Trị cũng vô tình, không để ý việc tượng Thoại Ngọc Hầu mới có tên, logo và chữ ký của doanh nghiệp nên đã để trong lăng. Anh em chỉ thấy tượng đẹp nên đặt vào chứ không có mục đích quảng cáo hay liên quan đến doanh nghiệp.”

Tượng Thoại Ngọc Hầu cũ đặt trong lăng mang tên ông tại tỉnh An Giang. (Hình: Bửu Đấu/Tuổi Trẻ)

Trong khi đó, trên trang Facebook Avina Group có hình avatar khớp với hình logo trên tượng Thoại Ngọc Hầu, doanh nghiệp này tự giới thiệu là công ty Xuất Nhập Cảng và Đầu Tư Xây Dựng Việt Nam, đóng tại khu công nghiệp Phú Minh, Hà Nội.

Theo ông Hiệp: “Sau buổi làm việc, tôi đã chỉ đạo Ban Quản Trị Lăng Miếu Núi Sam và Ủy Ban Nhân Dân Phường Vĩnh Tế ‘nghiêm túc rút kinh nghiệm’ từ vụ việc thay đổi tượng Thoại Ngọc Hầu. Thời gian tới, phải tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động di tích, tránh để xảy ra những trường hợp tương tự.”

Trước đó hôm 1 Tháng Giêng, một phụ nữ đi cúng miếu Bà Chúa Xứ núi Sam và lăng Thoại Ngọc Hầu tại phường Vĩnh Tế thì phát giác tượng Thoại Ngọc Hầu đã bị thay thế bằng tượng mới có tên, logo và chữ ký của chủ doanh nghiệp.

Sau đó, ông Nguyễn Phúc Hoan, trưởng Ban Quản Trị Lăng Miếu Núi Sam, xác nhận pho tượng Thoại Ngọc Hầu mới được đúc bằng đồng do công ty Avina Group “dâng cúng” tại miếu Bà Chúa Xứ núi Sam hồi Tháng Bảy, 2024.

“Doanh nghiệp dâng tặng pho tượng bằng đồng rất đẹp, anh em đã xin ý kiến ban thường vụ Thành Ủy Châu Đốc rồi mới đưa vào thờ tại lăng Thoại Ngọc Hầu,” ông Hoan giải thích.

Thế nhưng, nhiều chuyên gia sử học cho rằng việc làm này đã vi phạm nghiêm trọng Luật Di Sản Văn Hóa, bởi lăng Thoại Ngọc Hầu là “Di tích Lịch Sử – Văn Hóa Cấp Quốc Gia,” không thể tự ý thay đổi hiện trạng.

“Việc đưa pho tượng mới do doanh nghiệp tặng, lại có logo và chữ ký, vào thờ tại vị trí chính là không phù hợp với Luật Di Sản Văn Hóa, đồng thời gây phản cảm trong đời sống tâm linh của người dân. Theo tôi, nên hoán đổi lại vị trí hai pho tượng như ban đầu để vừa đúng luật, vừa hợp với tín ngưỡng và tình cảm của cộng đồng,” ông Ngô Quang Láng, phó chủ tịch Hội Sử Học tỉnh An Giang, nhận định.

Sau khi bị báo đài phản ảnh, cộng đồng mạng đã “dậy sóng,” bày tỏ sự phản ứng đối với công tác quản lý, điều hành của Ban Quản Trị Lăng Miếu Núi Sam.

Tượng Thoại Ngọc Hầu mới do doanh nghiệp tặng có chữ ký, logo của chủ doanh nghiệp nhưng Ban Quản Lý nói “không thấy.” (Hình: Bửu Đấu/Tuổi Trẻ)

Để xoa dịu công luận, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang sau đó đã ban hành văn bản yêu cầu Sở Văn Hóa và Thể Thao tiến hành kiểm tra, xử lý.

“Nếu lăng đã được công nhận là di tích cấp quốc gia thì không nên tự ý thay tượng như vậy. Hành vi đó dù không có mục đích vụ lợi cá nhân nhưng đã vô tình xâm phạm vào di tích, thay đổi hiện trạng ban đầu,” độc giả “Đông Phương” nêu ý kiến trên báo Tuổi Trẻ.

Còn độc giả “Đặng Trí Dũng” nghi ngờ: “Tới tượng thần cũng bị bắt làm quảng cáo thương hiệu cho doanh nghiệp sao?”

“Càng cũ càng giá trị theo năm tháng vì có hồn thiêng sông núi ở đó…,” độc giả “thao…gmail” kết.

Thoại Ngọc Hầu (1761-1829), tên thật là Nguyễn Văn Thoại, là một tướng lĩnh nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam và được các báo trong nước mô tả là “khai quốc công thần.”

Công lao của ông là khai phá vùng đất Nam bộ, đào kênh Vĩnh Tế, đắp đê, giữ yên biên cương phía Tây Nam Việt Nam… (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT