Đi chụp nhũ ảnh, một phụ nữ ở New York phát giác bệnh tim

NEW YORK, New York (NV) – Bà Nancy Preston không bị đau tim, tức ngực, khó thở hay tim đập nhanh – tất cả đều là triệu chứng bệnh tim.

Nhưng năm ngoái, bà phải mổ bắc cầu động mạch vành năm động mạch sau khi đi chụp nhũ ảnh định kỳ mấy tháng trước, theo NBC News hôm Thứ Bảy, 3 Tháng Giêng.

Chụp nhũ ảnh. (Hình minh họa: Anne-Christine Poujoulat/AFP via Getty Images)

“Đúng là thứ gì đó khủng khiếp đang chờ xảy ra,” bà Preston, 67 tuổi, cư dân thành phố New York, cho hay. “Tôi không có triệu chứng, ngoại trừ cảm thấy hơi mệt hơn bình thường, nhưng tôi nghĩ do tuổi tác.”

Thực ra, gia đình bà Preston có tiền sử bệnh tim. Mẹ của bà bị đau tim và phải mổ bắc cầu động mạch vành hai động mạch, còn chị của bà bị đau tim và phải đặt máy tạo nhịp tim.

Thậm chí như vậy, bà Preston không hề nghĩ tới bệnh tim vì bà tập yoga hằng ngày và ăn uống lành mạnh.

Bệnh cao huyết áp và tiểu đường của bà – vốn là hai chứng bệnh có thể làm tăng rủi ro mắc bệnh tim – đã nằm trong tầm kiểm soát trước khi bà phát giác bệnh tim, bà cho biết.

Tháng Mười, 2024, bà đi chụp nhũ ảnh hằng năm tại bệnh viện Mount Sinai ở New York. Bác sĩ phát giác bà bị vôi hóa tuyến vú (BAC), tình trạng calcium tích tụ bên trong động mạch vú, có thể liên hệ với bệnh tim.

Hiện tại, Mount Sinai đang nghiên cứu xem phụ nữ phản ứng ra sao khi được thông báo bị BAC trong kết quả chụp nhũ ảnh. Bà Preston cũng tham gia cuộc nghiên cứu này.

Sau khi được thông báo bị BAC, bà Preston làm xét nghiệm căng thẳng tim (cardiac stress test) để theo dõi tim hoạt động như thế nào lúc gắng sức.

“Trong trường hợp của bà Preston, tim bà hoạt động rất mạnh lúc nghỉ ngơi, nhưng trong phần kiểm tra gắng sức, một phần cơ tim của bà không co thắt phù hợp,” Bác Sĩ Mary Ann McLaughlin, bác sĩ tim mạch tại Mount Sinai Fuster Heart Hospital, cho hay. “Kết quả cho thấy bà bị bệnh động mạch vành đa động mạch (multivessel coronary artery disease).”

Bác Sĩ McLaughlin và bà Preston tin rằng bà còn sống được là nhờ phát giác BAC.

“Lý do duy nhất bà Preston làm xét nghiệm căng thẳng tim là bà tham gia cuộc nghiên cứu này,” bà McLaughlin cho hay.

“Nếu bà tới gặp tôi với tình trạng như lúc đó, tức là chỉ có những yếu tố rủi ro đã nằm trong tầm kiểm soát và không có triệu chứng, nhiều phần tôi sẽ không yêu cầu bà làm xét nghiệm căng thẳng tim.”

Hiện tại, bà Preston vẫn đang hồi phục sau ca mổ lớn hồi Tháng Bảy năm ngoái. “Tạ ơn Trời tôi được thông báo vụ BAC này,” bà cho biết.

Chuyên gia y tế khuyến cáo phụ nữ 40 tới 74 tuổi chụp nhũ ảnh hai năm một lần để kiểm tra ung thư vú. Mặc dù luật liên bang bắt buộc đưa một số thông tin nhất định vào kết quả chụp nhũ ảnh, như mật độ mô vú (breast density), nhưng không bắt buộc đề cập BAC. (Th.Long) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT