HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, tự Hậu “Pháo,” 44 tuổi, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, lãnh thêm 11 năm tù, nhưng vẫn 30 năm tù – mức tối đa cho hình phạt tù có thời hạn tại Việt Nam.
Theo báo VnExpress hôm 10 Tháng Giêng, bị cáo Hậu bị khép tội chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng (hàng chục triệu đô la) của 700 nạn nhân trong vụ bán 63 hécta đất phi trường Nha Trang khi dự án chưa đủ yếu tố pháp lý.

Mức án nêu trên được tuyên sau khi Hội Đồng Xét Xử phiên tòa cho bị cáo Hậu đọc một bài thơ thất ngôn mà ông này tự sáng tác trong tù, với hai câu: “Những ngày qua nằm trong song sắt/ Lòng quặn đau nghĩ đến khách hàng.”
Khi nói lời sau cùng trước khi tòa công bố phán quyết, bị cáo Hậu cho biết mình “vô cùng đau đớn” khi phiên tòa được mở đúng ngày thành lập tập đoàn Phúc Sơn và doanh nghiệp của ông ta từ 400 nhân viên ban đầu chỉ còn 30.
Bị cáo Hậu đề nghị tòa cho một “đại gia” được nêu danh tính là doanh nhân Nguyễn Duy Kiên mua lại tập đoàn Phúc Sơn, thay ông ta bồi thường và tiếp tục thực hiện dự án.
Tuy vậy, Tòa Án Quân Sự Quân Khu 5 bác bỏ yêu cầu này. Quân Khu 5 bao gồm các tỉnh, thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, và Đắk Nông. Nhiệm vụ của Quân khu 5 là bảo vệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Cũng tại phiên tòa nêu trên, công luận chú ý đến hai bị cáo mang lon thiếu tướng là Nguyễn Duy Cường (cựu hiệu trưởng trường Sĩ Quan Không Quân) và Hoàng Viết Quang (cựu phó cục trưởng Cục Tác Chiến, Bộ Quốc Phòng Việt Nam).

Mỗi ông lãnh hai năm rưỡi tù về tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai.”
Hội Đồng Xét Xử phiên tòa quy kết, trong vụ án này, hai thiếu tướng nêu trên “có chức vụ cao nhưng vẫn vi phạm với tính chất rất nghiêm trọng, xâm phạm các quy định quản lý nhà nước về đất đai, ảnh hưởng niềm tin trong nhân dân đến chủ trương của đảng và nhà nước, gây mất bình đẳng, môi trường đầu tư kém công bằng.”
Vì dính vụ Hậu “Pháo” mà ông Vương Đình Huệ, cựu chủ tịch Quốc Hội, bị mất ghế hồi Tháng Năm, 2024 và còn bị đảng lột chức, nhưng được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do là giới chức “tứ trụ.”
Bị cáo Phạm Thái Hà, cựu trợ lý lâu năm và được coi là “tay hòm chìa khóa” của ông Huệ, hồi trung tuần Tháng Mười Hai năm ngoái được giảm án còn bốn năm chín tháng tù, dù ông ta không hề kháng cáo. (N.H.K) [dt]



























































