Tập Cận Bình nhanh chóng chúc mừng Tô Lâm tái đắc cử

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc nhanh chóng gửi điện văn chúc mừng ông Lâm được đồng đảng “nhất trí” cho ông ta tiếp tục giữ ghế cao nhất của đảng CSVN.

Ngay trong ngày Tổng Bí Thư Tô Lâm được đồng đảng trong Bộ Chính Trị “nhất trí tín nhiệm” ông tại vị, Chủ Tịch Tập ca ngợi các thành quả Việt Nam đạt được và mô tả hai nước là “một cộng đồng với tương lai chung.”

Tổng Bí Thư Tô Lâm (phải) vội vã đến Bắc Kinh trình diện Chủ Tịch Tập Cận Bình hồi Tháng Tám, 2024 chỉ ít ngày ngồi ghế tổng bí thư đảng CSVN sau cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng. (Hình minh họa: Andres Casares/AFP/Getty Images)

Trong cái điện văn chúc mừng ấy, Tân Hoa Xã kể rằng ông Tập Cận Bình ca ngợi “những thành quả đáng kể” mà nước cộng sản anh em xây dựng được cho xã hội chủ nghĩa, trong khi nâng cao vị thế và vai trò của mình trên bình diện quốc tế. Bắc Kinh lúc nào cũng chèo kéo Hà Nội làm một thứ chư hầu phên dậu mặt đông nam.

CSVN và Trung Quốc tuy bề ngoài lúc nào cũng đem “16 chữ vàng” và tình nghĩa “4 tốt” ra để tuyên truyền, nhưng cuộc chiến biên giới 1979 và các tranh chấp chủ quyền biển đảo vẫn còn âm ỉ đến ngày nay, cho người ta hiểu rằng, chưa hẳn hai “đồng chí” láng giềng đã tin nhau hoàn toàn. Thiên hạ nhìn thấy điều này qua chính sách đối ngoại đu dây giữa các trung tâm quyền lực thế giới của Hà Nội.

“Trung Quốc và Việt Nam là hai nước cộng sản láng giềng anh em và là cộng đồng chung một tương lai có tính cách chiến lược.” Điện văn của ông Tập Cận Bình viết như vậy không phải chỉ lần này mà là được lập đi lập lại lâu nay và thêm rằng ông ta rất coi trọng mối quan hệ giữa hai nước và hai đảng. Ông ta bầy tỏ sự mong muốn hợp tác với ông Tô Lâm “tăng cường liên lạc chiến lược, phát huy tình anh em truyền thống và thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa” trong khi góp phần vào hòa bình và ổn định ở khu vực và thế giới,” theo Tân Hoa Xã.

Tháng Tư 2025, Chủ Tịch Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam chỉ ít ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump của Hoa Kỳ loan báo áp đặt “thuế quan đối ứng” với tất cả các đối tác thương mại trên thế giới. Việt Nam là một trong những nước bị dập nặng nhất với 46% khi có mức độ thặng dư thương mại với Mỹ cao hàng thứ ba trên thế giới, sau Trung Quốc và Mexico.

Dịp đó, báo chí cho hay ông ta kêu gọi Việt Nam liên kết chặt chẽ với Hoa Lục trong chuỗi cung ứng hàng hóa tiêu dùng toàn cầu, chống lại chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ. Tuy nhiên, không thấy Hà Nội nghe theo mấy vì kinh tế và tăng trưởng của Việt Nam dựa phần lớn vào xuất cảng mà Mỹ lại là thị trường lớn nhất, quan trọng nhất. Ra mặt chống Mỹ thì Mỹ sẽ vật lại bằng đòn kinh tế, sẽ ngất ngư.

Tổng Bí Thư Tô Lâm tươi cười trình diện báo chí trong cuộc họp báo ở Hà Nội ngày 23 Tháng Giêng, 2026 sau khi được Bộ Chính Trị khóa mới “nhất trí” rước lên ghế cao nhất của đảng. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Xuất cảng thì dựa vào Mỹ nhưng đồng thời, CSVN lại phải dựa vào nguồn nguyên liệu và phụ tùng vừa rẻ vừa dồi dào của Hoa Lục để sản xuất xuất cảng mà Việt Nam không tự tạo được cho mình một kỹ nghệ căn bản cho sản xuất công nghệ và chế biến.

Hiện CSVN đang phải đàm phán với Mỹ cho một hiệp định thương mại song phương, trong đó, hàng hóa Việt Nam xuất cảng có nguồn gốc Hoa Lục sẽ bị đánh thuế quan thế nào, tỉ lệ nào thì được công nhận là hàng “made in Vietnam.”

Lúc này thì Tổng Bí Thư Tô Lâm vẫn còn rất bận rộn củng cố cho cái ghế cao nhất của đảng mà ông vừa tranh đoạt được. Cái trò đại hội đảng tổ chức theo hình thức “dân chủ tập trung” mà dư luận thế giới cũng hiểu là “rượu cũ bình mới” chứ cái dải đất hình chữ S sẽ ngày càng bị kìm kẹp độc tài khắc nghiệt. Ông ta có ôm luôn cái ghế chủ tịch nước hay không, thiên hạ đang chờ các dấu hiệu biến động. (NTB)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT