Nghệ An: Cựu y tá ‘giúp’ 150 người khỏe thành tâm thần để hưởng trợ cấp

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Một phụ nữ được nêu tên tắt là bà N., cựu y tá tại bệnh viện Tâm Thần Nghệ An, thừa nhận chuyện mình đã “giúp” ít nhất 150 người tại địa phương có “sổ chữa bệnh tâm thần” để hưởng trợ cấp hằng tháng.

Theo báo Tiền Phong hôm 24 Tháng Giêng, vụ việc vỡ lở khi xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương trước đây, tỉnh Nghệ An, được ghi nhận có tới 150 người tâm thần nhưng họ vẫn mưu sinh như người khỏe mạnh.

Sổ theo dõi bệnh nhân tâm thần tại tỉnh Nghệ An. (Hình: Tiền Phong).

“Làng ni [này] nhiều tâm thần lắm. Ngay cạnh đây cũng có bốn người được cấp sổ hưởng trợ cấp. Nhưng bệnh thật hay giả thì dân biết hết,” một người dân địa phương nói.

Bà NTH, 60 tuổi, cho biết bà được nhận trợ cấp bệnh nhân tâm thần từ năm 2012 đến nay. Hiện bà vẫn đang làm công nhân một xưởng may ở xã Nam Đàn.

Bà H. cho biết: “Cũng khổ lắm, khi ra ngoài tôi phải cúi đầu im lặng, có khi giả ngô nghê. Nếu không đi làm, tôi đóng cửa ngủ trong nhà để tránh gặp mặt người làng. Đến cả con cái lớn, đến tuổi lập gia đình nhưng cũng e ngại không dám kết hôn vì mang tiếng có mẹ tâm thần.”

Người phụ nữ kể, bà ta nhận được 960,000 đồng ($36.5) tiền trợ cấp bệnh nhân tâm thần mỗi tháng cùng nhiều loại thuốc nhưng “không biết đó là những loại thuốc gì và cũng chưa bao giờ dám uống.”

Theo ghi nhận của phóng viên, cuốn sổ “sổ chữa bệnh tâm thần” được những người dân ở đây xem như “lá bùa” để được nhận các khoản trợ cấp và phúc lợi xã hội.

Tuy vậy, sau một thời gian nhận tiền trợ cấp, họ rơi vào cảnh “dở khóc, dở cười” khi bị thiên hạ dị nghị, nên xin trả lại cuốn sổ để tránh mang tiếng cho con cái.

Một phụ nữ ở tỉnh Nghệ An viết đơn xin ra khỏi danh sách bệnh nhân tâm thần. (Hình: Tiền Phong).

Phản hồi về cáo buộc lập sổ “sổ chữa bệnh tâm thần” đại trà, bà N. thừa nhận mình “hỗ trợ” một số người dân tại các xã Thanh Khai, Thanh Lương, Thanh Yên (huyện Thanh Chương cũ, nay là xã Xuân Lâm) làm thủ tục hưởng trợ cấp.

Bà N. cho rằng việc một số người xin ra khỏi danh sách bệnh nhân tâm thần là vì có thể họ “đã khỏi bệnh.”

Trong khi đó, bà Trần Thị Tuyết, phó giám đốc bệnh viện Tâm Thần Nghệ An khẳng định, những người bị tâm thần thì “không thể hồi phục, khỏi bệnh trở lại bình thường được, mà chỉ ổn định khi được chăm sóc, uống thuốc đều đặn.”

Bà Tuyết nói thêm rằng nhà chức trách địa phương sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình giám định, quản lý hồ sơ và việc sử dụng thuốc dành cho bệnh nhân tâm thần. (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT