HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Theo dự trù vào ngày 29 Tháng Giêng, ông Antonio Costa, chủ tịch Hội Đồng Âu Châu, sẽ có chuyến thăm Hà Nội để công bố việc nâng cấp quan hệ giữa khối này và Việt Nam.
Hãng thông tấn Reuters hôm 25 Tháng Giêng cho hay, một quan chức EU cho biết, chuyến thăm của ông Costa diễn ra khi cả hai bên đang tìm cách mở rộng quan hệ đối tác quốc tế trong bối cảnh giao thương gián đoạn do thuế quan đối ứng của Mỹ gây ra.

Ông Costa đến Hà Nội chỉ vài ngày sau khi ông Tô Lâm tái đắc cử chức tổng bí thư đảng CSVN.
Việc Việt Nam nâng cấp quan hệ với Âu Châu lên cấp cao nhất đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước nhưng rồi bị trì hoãn chủ yếu do vướng mắc về lịch trình, một quan chức ẩn danh của EU cho biết.
Việc nâng cấp sẽ đưa EU lên ngang với Trung Quốc, Mỹ và Nga trong mối quan hệ với Hà Nội, đồng thời phù hợp với chiến lược “ngoại giao cây tre” của Hà Nội.
Theo giới quan sát, việc nâng cấp quan hệ chủ yếu mang tính biểu tượng, vì chỉ bao gồm các cuộc gặp cấp cao thường xuyên hơn và thường không có thỏa thuận ràng buộc nào giữa hai bên.
Quan hệ Việt-Mỹ được ghi nhận xấu đi vào năm ngoái sau khi chính quyền Trump áp thuế quan đối ứng, bất chấp việc nâng cấp quan hệ song phương được cựu Tổng Thống Joe Biden ký kết trong chuyến thăm Hà Nội hồi cuối năm 2023.
Theo dự thảo tuyên bố chung, việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-EU dự kiến sẽ tạo ra nhiều hợp tác hơn trong các lĩnh vực bao gồm nghiên cứu, công nghệ, năng lượng và khoáng sản. Việt Nam có trữ lượng đất hiếm, gali và vonfram đáng kể nhưng thường ít được khai thác.

Hà Nội được ghi nhận là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là hàng điện tử, quần áo và giày dép. Việt Nam có một loạt các hiệp định thương mại tự do với nhiều đối tác, bao gồm cả EU.
Tuy vậy, đại diện khối này đã nhiều lần chỉ trích việc Hà Nội thực thi hiệp định thương mại tự do khiến tăng thặng dư thương mại của Việt Nam với khối 27 quốc gia kể từ khi hiệp định này có hiệu lực vào năm 2020. Thâm hụt thương mại của EU với Hà Nội đạt $50.26 tỷ vào năm 2024.
Các quan chức EU cáo buộc Hà Nội cản trở nhập cảng hàng EU bằng nhiều rào cản phi thuế quan, nhưng Brussels cho đến nay chưa có hành động nào đáng kể để giải quyết tình hình. (N.H.K) [kn]















































































