Tiếp tay cho thực phẩm giả, cán bộ Văn Phòng Chính Phủ lãnh 3 năm tù

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 2 Tháng Hai, sau hơn hai tuần xét xử và nghị án 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty TSL, công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan, Tòa Án TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Khánh, thư ký phó chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, ba năm tù về tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.”

Các bị cáo vì mục đích tư lợi đã cấp hàng trăm ngàn phiếu thử nghiệm giả, tiếp tay bán thực phẩm giả, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh tại tòa. (Hình: Trần Quỳnh/VnExpress)

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh là bị cáo Nguyễn Hà Linh, phó giám đốc công ty TSL kiêm giám đốc công ty Avatek chi nhánh Hà Nội, lãnh ba năm rưỡi tù về tội “giả mạo trong công tác và đưa hối lộ.”

Ngoài ra, cùng tội danh trên, Hội Đồng Xét Xử đã tuyên phạt hai bị cáo Đoàn Hữu Lượng, cựu chủ tịch công ty TSL, 25 năm tù, và Hồ Thị Thanh Phương, cựu giám đốc công ty TSL kiêm giám đốc công ty Avatek, 27 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Lượng nộp lại tiền thu lợi bất chính 98 tỷ đồng (hơn $3.7 triệu) và bị cáo Phương nộp 99 tỷ đồng ($3.8 triệu).

96 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ hai năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù về tội “giả mạo trong công tác.”

Hội Đồng Xét Xử nhận định, các bị cáo giữ vai trò khác nhau trong nhiều công đoạn của quy trình làm giả phiếu kết quả thử nghiệm và tham gia nhiều lần. Mức hình phạt đối với từng bị cáo được xem xét dựa trên số lượng phiếu kiểm nghiệm giả mà người đó thực hiện.

Hai công ty Avatek và TSL chuyên cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định sản phẩm thực phẩm ở Việt Nam. Trong đó công ty Avatek là đơn vị thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog và Hoa Hậu Thùy Tiên; sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm tại công ty Z Holding.

Theo cáo trạng, từ năm 2020, bị cáo Đoàn Hữu Lượng đã thống nhất chủ trương với bị cáo Hồ Thị Thanh Phương phát hành phiếu kết quả thử nghiệm giả bằng các thủ đoạn như không có mẫu kiểm nghiệm hoặc có mẫu nhưng không kiểm nghiệm, chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm, nhằm thu hút khách hàng, gia tăng lợi nhuận.

Hành vi làm giả phiếu thử nghiệm còn có sự tham gia của các bị cáo là cá nhân thuộc các công ty trung gian, môi giới và các cá nhân môi giới.

Tổng cộng, từ năm 2020 đến Tháng Tư, 2025, bị cáo Đoàn Hữu Lượng cùng các bị cáo là nhân viên đã làm giả 118,046 phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng.

Còn bị cáo Hồ Thị Thanh Phương đã chỉ đạo nhân viên làm giả 190,337 phiếu, thu lợi bất chính 99 tỷ đồng.

Các bị cáo trong phiên xét xử vụ án. (Hình: Trần Quỳnh/VnExpress)

Ngoài ra, từ năm 2020, công ty TSL được các bộ, ngành ở Việt Nam giao thực hiện kiểm định, kiểm nghiệm nhiều lĩnh vực phục vụ quản lý nhà nước nhưng chưa được cấp giấy phép chỉ định thử nghiệm.

Tuy nhiên, bị cáo Phương đã đồng ý với bị cáo Lượng và bị cáo Nguyễn Hà Linh, thông qua bị cáo Nguyễn Nam Khánh khi đó còn làm chuyên viên Vụ Nông Nghiệp thuộc Văn Phòng Chính Phủ, đưa hối lộ 3.3 tỷ đồng ($228,029) nhằm xin cấp phép và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Phần lớn số tiền nhận từ bị can Phương được bị can Khánh giữ lại tiêu xài.

Chưa hết, để bị cáo Khánh “nhiệt tình” với công việc, bị cáo Phương cho vợ ông ta đứng tên sở hữu 9% cổ phần của công ty Avatek.

Vụ án này được coi là mở rộng vụ án liên quan kẹo Kera khiến Hoa Hậu Thùy Tiên (Miss Grand International 2021) cùng hai đồng phạm Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị kết án hai năm tù mỗi người về tội “lừa dối khách hàng.” (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT