LAUSANNE, Thụy Sĩ (NV) – Mới đây, cả Ủy Ban Olympic Quốc Tế (IOC) lẫn Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA) đều lên tiếng về việc muốn xóa bỏ lằn răn “cấm vận” thể thao Nga ở các đấu trường thế giới, theo Sport Express ngày 4 Tháng Hai.
Sau khi Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino đề xuất bỏ lệnh cấm bóng đá Nga, IOC cũng lên tiếng về việc “mở cửa” đón thể thao Nga trở lại với các cuộc tranh tài thế giới.

Mở đầu là “phát pháo” của ông Gianni Infantino lên tiếng về việc duy trì lệnh cấm suốt bốn năm qua với bóng đá Nga đã không đạt được điều gì tích cực mà ngược lại còn làm tăng thêm sự thù hằn. Cụ thể hơn là phần thiệt thòi nhất chính là các vận động viên, các cầu thủ Nga mất đi những cơ hội tranh tài.
Chủ tịch FIFA cũng cho biết các bộ phận và những thành viên có trách nhiệm tại FIFA đang ngồi lại xem xét việc dỡ bỏ án cấm thi đấu với bóng đá Nga dựa trên lập luận “bóng đá không tạo ra hòa bình bằng cách loại trừ.”
Tuy nhiên, một số ý kiến trái chiều lại cho rằng gỡ bỏ lệnh cấm quá sớm cho thể thao Nga sẽ làm suy yếu thông điệp đạo đức của thể thao quốc tế, tạo tiền lệ nguy hiểm. Thậm chí còn có lập luận cho rằng: “Cấm vận bóng đá Nga chính là việc thể hiện lập trường chung của cộng đồng bóng đá.”
Sâu xa hơn còn có phân tích cho rằng ông Gianni Infantino “mở cửa” cho bóng đá Nga để “xì” quả bóng dư luận đòi “cấm bóng đá Mỹ nổi lên trong thời gian gần đây với lý do tương tự như đã cấm Nga.”
Nhưng ông Gianni Infantino và tổ chức bóng đá thế giới không đơn độc. Mới đây, tại phiên họp IOC trước thềm lễ khai mạc Olympic Mùa Đông 2026 ở Milan, Ý, Chủ Tịch IOC Kirsty Coventry đã có bài phát biểu mang tính bước ngoặt với ý muốn đưa thể thao Nga trở lại với Olympic. Phát biểu của bà Kirsty Coventry lập tức được giới chuyên môn nhận định là động thái “mở đường” cho sự trở lại của cường quốc thể thao Nga.

Từ năm 2022 đến nay, các vận động viên Nga luôn chịu thiệt thòi bởi vách ngăn họ thi đấu dưới màu cờ sắc áo. Không có đoàn thể thao Nga tại các giải thể thao quốc tế, không có vận động viên mang màu cờ sắc áo đội tuyển Nga mà chỉ có những vận động viên mang quốc tịch Nga nhưng thi đấu với tư cách trung lập. Thậm chí nhiều vận động viên Nga phải lách luật bằng cách chuyển đổi quốc tịch để được thi đấu và không lỡ tuổi thanh xuân bị “cấm vận.”
Rõ nhất là tại Olympic Mùa Đông 2026 đang diễn ra, có 13 vận động viên Nga được phép thi đấu nhưng dưới “màu cờ trung lập.”
Thời gian để thể thao Nga thoát lệnh cấm đang đến rất gần từ quan điểm và tư tưởng của những người lãnh đạo đầu ngành IOC và FIFA “bật đèn xanh” để các vận động viên Nga trở lại với tư cách người Nga thi đấu dưới màu cờ Nga. (Anh Khoa) [kn]







































































