Trung Quốc siết gần 2,600 sản phẩm nông thủy sản, xuất cảng Việt Nam sắp lao đao

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trung Quốc yêu cầu gần 2,600 sản phẩm nhập cảng từ các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, phải có “thư xác nhận” của cơ quan thẩm quyền của nước này.

Các sản phẩm này bao gồm từ trái cây, rau tươi, trà, cà phê, ngũ cốc, cây giống, dược liệu đến các loại gia vị có nguồn gốc thực vật như ớt khô, hồ tiêu, quế, thảo quả, lá tía tô và nhiều nông thủy sản, là các mặt hàng xuất cảng chủ lực của Việt Nam.

Trái cây tươi Việt Nam phải có “thư xác nhận” của cơ quan thẩm quyền nếu muốn xuất cảng vào Trung Quốc. (Hình: C.Thu/Tuổi Trẻ)

Báo Tiền Phong hôm 11 Tháng Hai dẫn tin từ Văn Phòng Thông Báo và Điểm Hỏi Đáp Quốc Gia Về Vệ Sinh Dịch Tễ, Kiểm Dịch Động Thực Vật Việt Nam (SPS Việt Nam) thuộc Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường, cho biết mới đây Trung Quốc loan báo doanh nghiệp ngoại quốc khi xuất cảng 2,589 sản phẩm thuộc 20 nhóm nông nghiệp nằm trong diện bắt buộc phải có “thư xác nhận” đáp ứng tiêu chuẩn của Tổng Cục Hải Quan Trung Quốc (GACC) trong hồ sơ nhập cảng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 15 Tháng Mười Hai, 2025.

Theo ông Ngô Xuân Nam, phó giám đốc SPS Việt Nam, yêu cầu mới của Trung Quốc “không phải là lệnh hạn chế nhập cảng,” nhưng siết chặt hơn về hồ sơ.

Theo đó, khi làm thủ tục nhập cảng, doanh nghiệp ngoại quốc phải kê khai chính xác mã số ghi danh tại Trung Quốc trên tờ khai hải quan. Nếu một lô hàng có nhiều mặt hàng khác nhau, mã số phải được khai riêng cho từng sản phẩm và từng doanh nghiệp liên quan.

Với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nhóm xuất cảng gia vị, trái cây tươi và trà, yêu cầu này đồng nghĩa phải rà soát lại toàn bộ mã số ghi danh và hồ sơ pháp lý. Chỉ cần sai hoặc thiếu thông tin khi khai báo, lô hàng có thể bị kéo dài thời gian thông quan, làm tăng chi phí lưu kho và rủi ro hư hỏng.

Tôm cũng là mặt hàng xuất cảng thủy sản chủ lực của Việt Nam vào Trung Quốc. (Hình: Chí Quốc/Tuổi Trẻ)

Theo thống kê của Cục Hải Quan cho biết, kim ngạch xuất cảng rau quả của Việt Nam trong năm 2025 đạt hơn $8.56 tỷ, tăng gần 20% so với năm 2024. Trong đó, riêng thị trường Trung Quốc mang về cho Việt Nam khoảng $5.5 tỷ – mức tăng cao nhất từ trước đến nay, cả về quy mô tuyệt đối lẫn tỷ trọng đóng góp, chiếm hơn 64% tổng giá trị xuất cảng và trở thành “động lực quyết định cho tăng trưởng chung của toàn ngành.”

Tuy nhiên, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng siết chặt “rào cản kỹ thuật,” việc xuất cảng nông thủy sản của Việt Nam xem ra rất khó khan trong năm 2026, nhất là nhóm rau quả tươi như sầu riêng, chuối, mít… vốn đã chịu điều chỉnh bởi các nghị định thư song phương về kiểm dịch. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT