WASHINGTON, DC (NV) – Ngân sách quốc gia phải đối diện với khoản lãi suất $23 triệu mỗi ngày trong khi chính phủ chuẩn bị hoàn lại hàng tỷ đô la tiền thuế nhập cảng đã bị vô hiệu hóa sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện chống lại các chính sách thương mại của hành pháp.
Tòa Kháng Án Liên Bang (CAFC) vào hôm Thứ Hai đã bác bỏ yêu cầu của chính phủ Trump về việc tạm đình chỉ tiến trình hoàn trả hàng tỷ Mỹ kim tiền thuế quan đã thu theo Đạo Luật Quyền Hạn Kinh Tế Khẩn Cấp Quốc Tế (IEEPA). Quyết định này cho phép Tòa Án Thương Mại Quốc Tế Hoa Kỳ (CIT) bắt đầu bồi hoàn cho các doanh nghiệp sau khi Tối Cao Pháp Viện tuyên bố các sắc thuế trên là phi pháp vào tháng trước.

Chính phủ liên bang hiện đang nợ các nhà nhập cảng Hoa Kỳ khoảng $175 tỷ tiền vốn gốc. Việc chậm trễ trong thủ tục thanh toán này đang gây tổn thất cho người đóng thuế Mỹ xấp xỉ $700 triệu mỗi tháng, tương đương $23 triệu mỗi ngày, tiền lãi suất theo quy định của pháp luật liên bang.
Các luật sư thuộc Bộ Tư Pháp trước đó đã thỉnh nguyện tạm hoãn 90 ngày để đình chỉ tiến trình hoàn thuế ban đầu. Phía nguyên đơn trong vụ kiện đã tranh luận thành công chống lại kiến nghị này, lưu ý rằng phía hành pháp trước đây từng hứa sẽ hoàn trả nhanh chóng nếu Tối Cao Pháp Viện nhận thấy các sắc thuế này là trái luật.
Chiếu theo bộ luật liên bang, chính phủ phải trả lãi suất cho các khoản thuế nộp dư. Theo các công thức của Cơ Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới (CBP), lãi suất được tính gộp hàng ngày dựa trên các mức thuế suất hằng năm đối với khoản nộp thừa của đại công ty do Sở Thuế (IRS) quy định.
Mức lãi suất hiện thời là 6% cho các khoản nộp thừa dưới $10,000 và 4.5% cho các khoản vượt quá ngưỡng đó. Nếu tiến trình hoàn thuế bị trì hoãn trong một năm, trách nhiệm bồi thường lãi suất bổ túc ước tính sẽ lên đến $8.4 tỷ.
“Nếu quý vị nhập cảng một món hàng và đóng một khoản quan thuế mà sau đó chính phủ thẩm định là sai lạc, quý vị sẽ được nhận lại tiền kèm theo lãi suất,” ông Scott Lincicome, phó chủ tịch ban kinh tế tổng quát tại Viện Cato, cho biết.
Nhiều đại công ty, bao gồm FedEx, Bausch & Lomb, Dyson, và L’Oreal, đã đệ đơn kiện để thu hồi các khoản tiền này. Các giới chức của FedEx tuyên bố công ty có ý định chuyển số tiền hoàn thuế cho các chủ hàng và người tiêu thụ, những người vốn đã chi trả các khoản phí này ban đầu, ngay khi chính phủ giải quyết xong các khiếu nại.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Kush Desai, từ chối bình luận về các tính toán lãi suất. Ông tuyên bố rằng các sắc thuế quan này đã giúp kiềm chế lạm phát và gia tăng tăng trưởng kinh tế, đồng thời khuyến khích đầu tư vào ngành sản xuất nội địa.
Các sắc thuế theo đạo luật IEEPA đã nhắm vào hầu hết các đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Tính đến cuối năm 2025, dữ liệu từ Cơ Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới (CBP) cho thấy chính phủ đã thu được $134 tỷ tiền thuế theo đạo luật này, trước khi con số tổng cộng tăng vọt lên mức $175 tỷ vào đầu năm 2026.
Tổng chi phí lãi suất có thể lên tới $25 tỷ nếu tiến trình hoàn trả kéo dài đến hết nhiệm kỳ tổng thống. Con số này xấp xỉ với ngân sách hàng năm của Cơ Quan Không Gian và Hàng Không Quốc Gia (NASA). (HV)














































