Một nhóm người Nam Hàn lập ‘tổng đài’ ở Việt Nam lừa đảo đồng hương

BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Bị Cambodia siết chặt, một nhóm người Nam Hàn do “đại ca” người Trung Quốc cầm đầu nhập cảnh vào tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, thuê nhà làm “đại bản doanh” để gọi điện lừa đảo đồng hương của mình.

Báo VnExpress hôm 10 Tháng Ba dẫn tin từ Công An Tỉnh Bắc Ninh cho biết, đang điều tra nhóm nghi can người Nam Hàn nhập cảnh vào Việt Nam để lừa đảo đồng hương qua không gian mạng.

Nhóm lừa đảo người Nam Hàn và tang vật bị Công An Tỉnh Bắc Ninh bắt giữ. (Hình: VnExpress)

Khai với công an, nghi can cầm đầu Son ChanHyun, 42 tuổi, cho biết do gần đây các tổ chức lừa đảo bị nhà cầm quyền Cambodia truy quét mạnh nên ông chủ tên Da Hu, quốc tịch Trung Quốc, hiện ở Cambodia, yêu cầu cả nhóm sang Việt Nam lập bản doanh để lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản người dân ở Nam Hàn.

Theo đó, hôm 13 Tháng Giêng vừa qua, nhóm của nghi can Son ChaHyun từ Cambodia nhập cảnh vào Việt Nam qua phi trường quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Sau đó, cả nhóm thuê nhà tại phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh, làm “đại bản doanh.”

Để giao việc cho bảy đồng hương và quản lý các hoạt động, nghi can Son ChaHyun lập nhóm trên Telegram. Kịch bản lừa đảo sẽ do nghi can Son ChaHyun xây dựng và yêu cầu những người còn lại cùng nghiên cứu, “dựa vào kinh nghiệm lừa đảo lâu năm” để đổi mới phương thức lừa.

Sau khi chọn được kịch bản, cả nhóm bắt đầu hành động. “Con mồi” là các cửa hàng, đại lý bán hàng đặt trụ sở ở Nam Hàn.

Khi đã tìm được loại mặt hàng kinh doanh, số điện thoại, địa điểm kinh doanh của “con mồi,” nhóm lừa đảo gọi điện giả danh là nhân viên cơ quan ngoại giao đặt hàng “số lượng lớn trong thời gian gấp” với giá cao.

Thấy lợi nhuận tốt, các chủ cửa hàng sẽ tìm nguồn cung cấp.

Lúc này, các nghi can giới thiệu “đầu mối” đang bán mặt hàng đó chính là Son ChaHyu. Sau đó ông này gọi điện chào hàng cho “con mồi” với mức giá thấp.

Khi chủ cửa hàng đồng ý mua, nghi can Son ChaHyu yêu cầu đặt cọc trước 50% hoặc thanh toán toàn bộ tiền hàng. Lừa được tiền, cả nhóm chặn toàn bộ cuộc gọi, tin nhắn với bị hại nhằm xóa dấu vết. Tiền được chuyển hết vào tài khoản do Da Hu chỉ định.

Hàng tháng, nhóm Son ChaHyu được ông chủ người Trung Quốc trả lương bằng đồng tiền ảo USDT từ 2,000 đến 7,000 USDT.

Công An Tỉnh Bắc Ninh xác định, từ khi ở Cambodia vào Việt Nam đến nay, nhóm này đã lừa đảo được khoảng 1.2 tỷ Won (tương đương $800,520).

Trong đó, thời gian tại Việt Nam, cả nhóm lừa được khoảng 20 vụ, chiếm đoạt khoảng 622,600 Won (khoảng $419,320). Các bị hại đều là người Nam Hàn đang sinh sống tại nước của họ. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT