LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Bà NTK, 33 tuổi, ở thành phố Hải Phòng, bị Công An Lâm Đồng, triệu tập, phạt vạ 7.5 triệu đồng ($284) với cáo buộc lập kênh YouTube đăng nhiều video clip “bịa đặt gây sốc về Đà Lạt.”
Theo báo Người Lao Động hôm 2 Tháng Tư, bà NTK được xác định là chủ kênh YouTube “Ký Sự Bí Ẩn,” đăng một loạt video clip như “Vụ án Đà Lạt rúng động 3 sinh viên bị chôn sống trong 1 đêm định mệnh,” “Đà Lạt đẫm máu người vợ phân xác chồng cùng 2 bạn,” “Giấu xác 60 ngày vì tham 1.5 tỷ!,” “21 nạn nhân mất tích ở Đà Lạt rùng rợn phát hiện ngón tay người trong tô phở bò”…

Khi bị triệu tập lên đồn, bà K. khai rằng mình dùng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra 415 video kể chuyện mang tính chất kinh dị để thu hút người xem và hưởng lợi từ lượt view của kênh nêu trên. Các video này được cho là thu hút hơn 10 triệu lượt view.
Trước vụ này, đã có một số người bị xử phạt hành chính với cáo buộc đưa tin “bịa đặt.”
Theo trang web ANTV (An Ninh TV) hồi cuối Tháng Mười Một năm ngoái, có sáu người bị Công An Lâm Đồng triệu tập vì “đưa tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu tới dư luận trong thời gian xảy ra mưa lũ.”
Trong số này, một phụ nữ 52 tuổi, được giấu danh tính, ở xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, bị cho là đăng tải tin “vỡ đập chứa nước ở Đà Lạt.”
Tin đồn này bị cho là khiến nhiều người ở xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng, tháo chạy lên khu vực nghĩa trang ở trên đồi để tránh lũ.

Những người còn lại bị triệu tập lên đồn vì đưa tin “dự kiến sẽ hết nguồn cung cấp xăng dầu cho Đà Lạt trong một, hai ngày tới.”
Công an quy chụp rằng các bài đăng này khiến hàng ngàn người kéo tới các cây xăng ở Đà Lạt vào đêm 20 Tháng Mười Một cùng năm để đổ xăng, “tạo nên cảnh chen lấn, cãi vã eo xèo.”
Sau đó, nhà chức địa phương phải loan báo tin Đà Lạt không thiếu xăng dầu để kịp thời trấn an dư luận và dẹp cảnh chen chúc đổ xăng. (N.H.K) [dt]

















































































