BALTIMORE, Maryland (NV) – Một phụ nữ ở Maryland kể lại trường hợp bà mắc bệnh Cushing hiếm để khuyên người khác đề phòng triệu chứng tưởng như thông thường, theo đài truyền hình địa phương WBAL hôm Thứ Hai, 6 Tháng Tư.
Lúc mới bị những cơn chóng mặt và triệu chứng khác hồi năm 2023, bà Nicole Peace, cư dân Baltimore County, cứ tưởng bà bị căng thẳng.

“Tôi bị nhiều cơn chóng mặt, nhưng tôi biết, lúc đó, tôi đang bị căng thẳng,” bà Peace nói với WBAL.
Trong hai năm kế tiếp, bà Peace thấy thêm triệu chứng khác, như tăng cân, đau đầu, mất tập trung, da sạm. Bà bị thêm một cơn chóng mặt khi đi bác sĩ nội tiết năm 2025.
“Bác sĩ nói kết quả thử máu của tôi có vẻ ổn, nên tôi không biết những triệu chứng đó ở đâu ra. Nhưng tôi không bao giờ làm bộ xét nghiệm chức năng tuyến yên (pituitary panel),” bà Peace cho hay.
Cuối cùng, khi bộ xét nghiệm đó được thực hiện, kết quả cho thấy cortisol và nội tiết tố vỏ thượng thận (ACTH) cao, báo hiệu có thể bà Peace bị Cushing. Kết quả chụp MRI và CT xác nhận có khối u lành tính.
“Để chữa căn bệnh đó, chúng tôi phải cắt bỏ khối u. Chúng tôi cắt bỏ được bằng nội soi, đưa camera đặc biệt đưa qua mũi và dụng cụ đặc biệt để tới khối u,” ông Samir Sur, bác sĩ giải phẫu thần kinh, cho biết.
Bệnh Cushing do khối u trong tuyến yên gây ra, làm tăng cortisol – thường gọi là nội tiết tố căng thẳng – trong cơ thể, dẫn tới nhiều thứ thay đổi về nội tiết tố.
“Có thể tăng cân ở cổ, lưng hay mặt. Đôi khi, da đổi màu, bị sọc, bị vết lằn, bị rạn da, dễ bị bầm. Do đó, có rất nhiều thứ khác nhau xuất hiện ở bệnh nhân khác nhau,” ông Sur cho hay.
Ca mổ của bà Peace mất bốn tiếng, nhưng bác sĩ thông báo có thể mất một năm bà mới hồi phục.
“Thậm chí mổ không phải là phần gian nan,” bà Peace kể. “Hồi phục là phần gian nan nhất vì người ta phải trải qua nhiều thứ. Nó giống như tàu lượn. Có lúc năng lượng tăng, mình cảm thấy có thể làm 1,000 chuyện, còn có lúc năng lượng thấp tới mức thậm chí không thể bước ra khỏi giường.”
Bà Peace hiện đang dùng liệu pháp thay nội tiết tố (HRT) và vẫn đang cố gắng uống thuốc để giữ cân bằng. Bà khuyên người nào bị triệu chứng không thể giải thích thì hãy tin tưởng cơ thể và đi gặp bác sĩ hoặc tới bệnh viện.
“Đừng bỏ qua thậm chí dấu hiệu nhỏ nhất khi cảm thấy có gì đó không ổn. Hãy tin tưởng cơ thể. Chúng ta biết cơ thể chúng ta. Chúng ta biết lúc nào có gì đó không ổn,” bà nói.
Cushing là bệnh hiếm. Mỗi năm, ở Mỹ, cứ 1 triệu người thì khoảng 10 tới 15 người được chẩn đoán mắc bệnh này. Cushing rất khó chẩn đoán vì triệu chứng khó thấy, nhưng chụp MRI não có thể phát giác khối u nhỏ. (Th.Long) [dt]




























































































